Thu hẹp phạm vi tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

ANTĐ - Đội tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 đang dần thu hẹp vùng tìm kiếm, sau khi rất nhiều tín hiệu của hộp đen được ghi nhận từ đầu tuần này.

Cuộc tìm kiếm vào thứ 5 (10/4) bao gồm 15 phi cơ và 13 tàu biển và sẽ tìm kiếm trong phạm vi 57.923 km2.

Vào ngày thứ 4 (8/4), trưởng đội tìm kiếm cho biết họ tin tưởng rằng đội tìm kiếm đang đi đúng hướng. “Tôi rất lạc quan rằng chúng ta sẽ tìm thấy chiếc máy bay hoặc những thứ còn sót lại của chiếc máy bay trong tương lai gần”, tướng quân Marshal Angus Houston nói.

Đội cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian trước khi hộp đen dừng hoạt động

Đội tìm kiếm đã tiến hành rất nhiều biện pháp để tìm ra chiếc máy bay mất tích ở vùng phía tây nam biển cách thành phố Perth của Úc khoảng 1.700 km.

Gần đây nhất, tàu hải quân Úc Ocean Shield, đã dò được 4 tín hiệu trên vùng biển tìm kiếm nhờ việc sử dụng thiết bị dò tín hiệu “ping” dưới đáy biển của hải quân Mỹ.

Tín hiệu đã được ghi nhận 2 lần vào cuối tuần trước và thêm 2 lần nữa vào thứ 3 (8/4).

Các chuyên gia phân tích cho biết tín hiệu này có tần số trùng với tần số chuẩn của các hộp đen trên máy bay. Không quân Úc đã thả thêm phao nổi được trang bị ống nghe dưới nước để bắt tín hiệu tốt hơn.

Pin của hộp đen máy bay sẽ chỉ đủ năng lượng cho 1 tháng, vì vậy, đội cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian trước khi hộp đen dừng hoạt động.

Đội tìm kiếm cũng cho biết đã tìm thấy rất nhiều vật thể lạ trong quá trình tìm kiếm vào hôm qua. Tuy nhiên không có vật thể nào được cho là của MH370.

Những nhân viên điều tra vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sao MH370 bỗng thay đổi hành trình bay của mình và mất tín hiệu liên lạc khi đi vào vùng biển Đông. Rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra bao gồm khủng bố, phá hoại ngầm, chủ ý của phi công và lỗi kĩ thuật, tuy nhiên, không giả thiết nào được chứng mình là có căn cứ.