Hà Nội

Thu giữ nhiều “thiết bị thám tử” được “nhập khẩu” từ… Móng Cái

ANTĐ - Kiên nhập lậu camera và thiết bị nghe lén từ Quảng Ninh về Hà Nội bán, lãi một gấp đôi.

Nguyễn Ngọc Kiên, SN 1985, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh trước đây kinh doanh máy nghe nhạc Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Kiên thì vài năm trở lại đây, các mặt hàng điện thoại di động trở nên phổ biến, nhất là điện thoại Trung Quốc “rẻ như cho”, có đầy đủ các chức năng nghe nhạc, xem phim, lướt web… thế nên mặt hàng máy nghe nhạc của Kiên trở nên ế ẩm, không có người hỏi mua.

Các "thiết bị thám tử" bị thu giữ

Thông qua các mối quan hệ của mình, Kiên đã chuyển hướng sang kinh doanh camera, thiết bị nghe lén… Số hàng này Kiên cũng lấy từ Móng Cái, sau đó vận chuyển về Hà Nội. Nguyễn Ngọc Kiên đã thuê mặt bằng tại số 40, ngõ 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa để làm cửa hàng và lập một website riêng, chuyên bán hàng online qua mạng internet.

Camera theo dõi dạng đồng hồ

Kiên đã rủ thêm Trần Văn Đạt, SN 1990, trú tại Thanh Miện, Hải Dương cùng tham gia. Trên website, Kiên quảng cáo: cung cấp các thiết bị nghe nhìn, thiết bị kỹ thuật số, điện tử, phụ kiện thám tử, các loại camera siêu nhỏ, camera ngụy trang, các thiết bị quản lý con cái, thiết bị nghe lén, định vị.

Khoảng 11h trưa ngày 1/10, khi Kiên và Đạt mang hàng đi giao cho khách thì bị CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm phát hiện.

Bút camera và một số thiết bị nghe lén

USB và "khuy áo" nghe lén

Qua khai thác, Kiên khai nhận, đã kinh doanh các thiết bị này từ khoảng 1 năm trở lại đây. Ngay sau đó, CAP Trần Hưng Đạo đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CAQ Hoàn Kiếm và CAP Hàng Bột, quận Đống Đa tổ chức kiểm tra cửa hàng của Kiên và Đạt, phát hiện và thu giữ 125 sản phẩm thiết bị camera theo dõi, thiết bị ghi âm, nghe lén dạng đồng hồ đeo tay, dạng bút, cúc áo, USB…

Theo lời khai của Kiên, mỗi sản phẩm nhập vào từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng và bán ra từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/sản phẩm. Riêng với đồng hồ đeo tay thì được bán với giá 1,5 triệu đồng/chiếc.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.