Thu giữ hàng chục bình khí cười không rõ nguồn gốc trong nhà kho

ANTD.VN - Ngày 30-11, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát ĐTTP kinh tế và chức vụ CAQ vừa phát hiện, xử lý 2 đối tượng có hành vi mua bán khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua trôi nổi khí cười đóng trong các bình, rồi cất giấu tại nhà kho. Với những ai có nhu cầu mua, các đối tượng sẽ chỉ định địa điểm giao hàng, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 19h45 phút tối 27-11, tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP kinh tế và chức vụ, CAQ Cầu Giấy trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 nam thanh niên có hành vi vận chuyển nhiều bình khí cười đi bán tại một nhà kho ở phố Mạc Thái Tông. Qua kiểm tra, trong túi đồ câu được cả hai cất giấu nhiều bình khí cười dạng nhỏ. Đấu tranh khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận là Phạm Văn Lộc (SN 1991, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lê Văn Nguyên (SN 1990, ở Nghệ An).

Hàng chục bình chứa khí cười các loại trong nhà kho bị Đội Cảnh sát ĐTTP  kinh tế và chức vụ CAQ Cầu Giấy phát hiện thu giữ

Ít phút sau, từ lời khai ban đầu của các đối tượng, lực lượng công an đã kiểm tra khu vực nhà kho nơi 2 đối tượng này thuê làm chỗ cất giấu các bình khí cười. Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát ĐTTP kinh tế và chức vụ CAQ Cầu Giấy xác định có 76 bình khí cười các loại đang chứa khí N2O, 2 bao tải chứa khoảng 50.000 quả bóng cao su loại dùng để bơm khí cười vào để sử dụng cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Lộc và Nguyên khai nhận do lợi nhuận lớn từ việc bán khí cười nên cả hai đã rủ nhau mua khí cười về để bán cho những người có nhu cầu. Các đối tượng rao bán trên mạng xã hội và những ai có nhu cầu sẽ được hướng dẫn địa điểm giao nhận hàng và tiền. Lộc chỉ đạo Nguyên mang hàng đi bán và thu tiền về cho mình chứ không xuất đầu lộ diện. Những bình khí cười nhỏ được ngụy trang trong túi câu cá nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan Công an.

Mỗi khi đi giao hàng cho người mua, các đối tượng sử dụng túi cần câu để nhét bình khí cười vào bên trong ngụy trang tránh bị phát hiện

Thông tin với phóng viên Báo ANTĐ, đại diện Đội Cảnh sát ĐTTP kinh tế và chức vụ, CAQ Cầu Giấy cho biết đơn vị đang tăng cường quản lý, kiểm tra, nhất là những khu vực giáp ranh với các địa bàn khác, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về mua bán, sử dụng bóng cười, khí cười…