Thu giữ 5.000 gói thuốc lá lậu vào Phú Quốc

ANTĐ -Theo tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Kiên Giang, Đồn Biên phòng Gành Dầu- huyện đảo Phú Quốc, đã hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 5.000 gói thuốc lá ngoại qua biên giới.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-11, tại khu vực biển Mũi Dương, thuộc ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Dầu đã phát hiện 1 chiếc xuồng máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Chủ nhân chiếc xuồng là Nguyễn Văn T. (SN 1976), trú ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.

Lực lượng Biên phòng niêm phong, kiểm đếm số tang vật

Tại thời điểm trên, Tổ công tác phát hiện trên xuồng có chứa thuốc lá. Qua kiểm đếm có 5.000 gói thuốc lá, trong đó có 4.500 gói hiệu Hero và 500 gói hiệu Jet.

Qua khai thác, số thuốc lá trên của chủ nhân có Nguyễn Ngọc Sang, (SN 1979), trú ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, đã thuê ông T. vận chuyển.
Tại cơ Đồn Biên phòng Gành Dầu, anh Nguyễn Ngọc Sang khai nhận, số thuốc lá trên mua từ Campuchia sau đó thuê anh Nguyễn Văn T. vận chuyển về địa bàn huyện Phú Quốc tiêu thụ.