Thu giữ 4.000 con dao bấm sắc nhọn

ANTĐ - Đội chống hàng giả, Phòng CSKT, CATP.Hà Nội phối hợp với đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là các loại dao bấm không rõ nguồn gốc.

Dao bấm các loại bị thu giữ

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 4.000 con dao bấm đang được vận chuyển trà trộn cùng nhiều loại hàng hóa, trên xe tải mang BKS 29C – 189.15 di chuyển tại khu vực cầu Phù Đổng, Long Biên, Hà Nội. Chủ hàng là Nguyễn Thị Minh Thư, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng và khai nhận mua số dao bấm này từ Lạng Sơn mang về Hà Nội để bán kiếm lời. 

Nhiều con dao còn được trang bị đèn pin

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, mang đi tiêu hủy toàn bộ lô hàng

Chỉ huy Đội chống hàng giả và gian lận thương mại cho biết, dù có thiết kế kiểu cách hoa văn đẹp mắt, có loại còn được trang bị cả đèn pin đính kèm, sắc nhọn… nhưng những con dao này không hề có tác dụng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày mà chủ yếu "phục vụ" cho một bộ phận lớp trẻ mang theo người trang trí, “phòng thân”, tiềm ẩn gây ra những bất ổn về an ninh trật tự.