Thu giữ 10 bao tải pháo điện

ANTĐ - Khoảng 10h50 ngày 12-12, tổ công tác Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp với CAP Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm phát hiện, kiểm tra 1 thanh niên đi xe máy chở 5 bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. 

Một phần số pháo điện bị thu giữ

Trong bao tải chứa các quả pháo, lực lượng Công an xác định là pháo hoa kích điện gây cháy và phụt tia sáng. Bên ngoài mỗi quả pháo đều ghi chữ nước ngoài. Lê Tiến Dũng (SN 1986), tạm trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, khai làm nghề “xe ôm”, và được thuê chở số pháo trên. Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ người thuê Dũng chở pháo là Phạm Duy Thanh (SN 1979), tạm trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Sau khi Dũng bị phát hiện, Thanh đã mang thêm 5 bao tải dứa đựng pháo điện đến giao nộp cho cơ quan Công an. Bước đầu, Thanh tường trình được một phụ nữ ở Bắc Giang, gọi điện thoại nhờ đến phố Chương Dương Độ để nhận 10 bao tải hàng mang về nhà cất giữ. Theo thỏa thuận, địa điểm chuyển hàng sẽ được người phụ nữ thông báo sau. Vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV tiếp tục điều tra, xử lý.