"Cát tặc" sông Hồng lén lút hoạt động ban đêm

"Cát tặc" sông Hồng lén lút hoạt động ban đêm

ANTĐ - Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên chỉ trong vài ngày trở lại đây, tình trạng này lại đang tái diễn. Các đối tượng rút dần hoạt động vào ban đêm với những phương thức thủ đoạn mới, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý. 
Lật tẩy thủ đoạn trộm cắp tài sản của các cặp tình nhân

Lật tẩy thủ đoạn trộm cắp tài sản của các cặp tình nhân

ANTĐ - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thường xuất hiện tình trạng trộm cắp và cướp tài sản mà đối tượng gây án chính là các cặp tình nhân. Lực lượng Công an các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt loại tội phạm này.
Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm: “Tàng hình” qua cửa cuốn

Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm: “Tàng hình” qua cửa cuốn

ANTĐ - Với chiếc máy dò và phá sóng điện tử, Nguyễn Thành Dương (SN 1989) HKTT tại số 9, Chiềng Lề, TP Sơn La đã vô hiệu hóa cửa cuốn cửa hàng điện tử, máy ảnh lớn trên phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhiều máy ảnh, ống kính máy ảnh trị giá hàng trăm triệu đồng đã bị đối tượng “thổi bay”.
Nhiều người dân Hà Nội bị lừa trúng thưởng xe Liberty và 50 triệu đồng

Nhiều người dân Hà Nội bị lừa trúng thưởng xe Liberty và 50 triệu đồng

ANTĐ -Các đối tượng nhắn tin tới các tài khoản mạng xã hội thông báo trúng thưởng giải nhất sự kiện “Tuần lễ vàng – Tri ân khách hàng”, giải thưởng bao gồm 1 xe Liberty và 50 triệu đồng tiền mặt. Nhiều người dân Hà Nội đã cả tin để các đối tượng xấu “móc túi” hàng chục triệu đồng tiền các loại phí dịch vụ để nhận giải…
Nhóm “9X” dùng mã tấu cướp tài sản học sinh

Nhóm “9X” dùng mã tấu cướp tài sản học sinh

ANTĐ - Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Dương Văn Anh, SN 1999, trú tại thôn Khòn Nưa, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng; Nông Ngọc Kênh, SN 1996 và Lê Văn Chức, SN 1994, cùng trú tại thôn Chợ Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, về hành vi cướp tài sản. 
3 "nữ quái" lập công ty "ma" để chiếm đoạt tài sản

3 "nữ quái" lập công ty "ma" để chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Không có công ăn việc làm lại đang cần tiền trả nợ, nên 3 đối tượng nữ, trú ở quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã rủ nhau lập công ty "ma" để đăng tuyển nhân viên trên mạng internet và thu tiền nộp hồ sơ. Với thủ đoạn trên không ít người đã rơi vào bẫy của 3 "nữ quái".
Cảnh giác với thủ đoạn vờ mua điện thoại để cướp giật

Cảnh giác với thủ đoạn vờ mua điện thoại để cướp giật

ANTĐ -Ngày 28-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Mao Phi Hoàng (SN 1995) trú tại xã Đắk Wer huyện Đắk R’lấp và Lê Đức (SN 1996), trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Nhức nhối những thủ đoạn tiền giả

Nhức nhối những thủ đoạn tiền giả

ANTĐ - Theo báo cáo tổng kết của cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả trên địa bàn Hà Nội diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng ngày càng gia tăng. 
Giải cứu 2 cô gái bản bị “người yêu” lừa bán

Giải cứu 2 cô gái bản bị “người yêu” lừa bán

ANTĐ - Chỉ vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, 2 cô gái bản suýt bị “người yêu”, thực chất là những kẻ buôn người lừa bán chỉ bằng thủ đoạn tán tỉnh, làm quen qua điện thoại rồi hứa hẹn sẽ lấy làm vợ.
Giả mạo nhân viên điện lực để bán ma túy

Giả mạo nhân viên điện lực để bán ma túy

ANTĐ -Thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng là liên lạc bán lẻ ma túy đá cho các con nghiện quen biết qua điện thoại di động, sau đó bọn chúng hẹn địa điểm để giao hàng. Hai đối tượng thường giả danh mặc quần áo công nhân điện lực và khoác trên người túi đồ dụng cụ sửa chữa điện.
Triệt phá đường dây buôn người qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn người qua biên giới

ANTĐ - Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và nhu cầu tìm việc làm của một số cô gái trẻ ở nông thôn, các đối tượng buôn người hứa  hẹn xin việc làm có thu nhập cao để bán các cô gái này sang bên kia biên giới. CAQ Hà Đông vừa phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội xác lập chuyên án, đấu tranh, triệt phá một đường dây buôn người với thủ đoạn này.