Thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp trên xe buýt

ANTĐ - Tú được đồng bọn chở xe máy đến thả ở nhà chờ xe buýt, rồi lên xe tăm tia, gây án. Khi “ăn” được “hàng”, Tú liên lạc đồng bọn đến điểm chờ xe buýt đón, tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú

29 tuổi, quê quán Kim Sơn, Ninh Bình, bỏ nhà sống lang thang, trong khoảng thời gian từ năm 2006, Nguyễn Văn Tú đã “kiếm” 2 tiền án về tội cướp tài sản (bị TAND TP.HCM xử 4 năm 6 tháng tù) và trộm cắp tài sản (bị TAND huyện Ngọc Hồi, Kon Tum xử 4 năm 6 tháng tù). Tháng 2-2014, được tha về, Tú mò ra Hà Nội, “chập” với đồng hương tên là Phạm Thế Anh, 24 tuổi, biệt danh “Cu”, cùng nhau hành nghề trộm cắp trên xe buýt.

Hành vi của Tú cùng đồng bọn bị CAP Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cùng trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng phát giác đầu tháng 5, khi đối tượng xuất hiện khá đều đặn ở nhà chờ xe buýt trên đường Kim Ngưu. Nhưng cứ đi vài đoạn, vài tuyến phố, Tú lại xuống và được 1 thanh niên dùng xe máy chở đi.

Sáng sớm 9-5, Tú lên xe buýt từ nhà chờ trên phố Thanh Nhàn. Chiếc xe buýt số 24 tuyến Cầu Giấy đi Long Biên, vừa đỗ trước cửa số nhà 171 Minh Khai bất ngờ có tiếng hô hoán “cướp”. Một thanh niên hối hả rẽ đám đông bỏ chạy, định nhảy lên xe máy do 1 thanh niên khác điều khiển. Tổ công tác CAP Minh Khai và trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng mật phục gần đó, đã lập tức quây kín, bắt gọn thanh niên nghi vấn. Gã thanh niên đi xe máy lợi dụng lúc lộn xộn đã bỏ chạy. Nguyễn Văn Tú chính là đối tượng bị bắt, cùng tang vật là chiếc điện thoại Samsung Note 2. Cơ quan Công an xác định bị hại trong vụ việc này là anh Đỗ Xuân Chiến, SN 1988, nhà ở huyện Thanh Trì. Theo tường trình của anh Chiến, trong khi đứng trên xe buýt, nghe nhạc từ điện thoại di động nối qua tai nghe, đột nhiên không thấy nhạc phát, anh Chiến lục túi mới biết bị kẻ gian táo tợn rút giắc tai nghe, lấy cắp điện thoại.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tú khai nhận vào lúc 6h30 cùng ngày, anh ta được đối tượng “Cu” đèo đến và thả ở nhà chờ xe buýt phố Thanh Nhàn. Trên xe buýt, hành trình từ Thanh Nhàn ra Minh Khai, Tú đã mở khóa ba lô đang đeo trên vai 1 cô gái trẻ, lấy được chiếc điện thoại di động Nokia. Sau khi xuống xe, Tú chuyển sang xe buýt khác, và lấy cắp điện thoại Samsung của anh Chiến, thì bị phát hiện.

Cũng bằng thủ đoạn này, giữa tháng 4-2014, Tú đi xe buýt từ Mai Động vào đường Lĩnh Nam, lấy được chiếc ví của nam thanh niên khoảng trên 20 tuổi, bên trong có 1,2 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Xuống xe buýt, Tú lấy hết tiền rồi vứt ví. Khoảng 1 tuần sau, vẫn trên hành trình cũ, Tú lấy được chiếc ví của 1 nam thanh niên trên 20 tuổi, bên trong có 700.000 đồng cùng một số giấy tờ. Hiện, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giam Nguyễn Văn Tú về hành vi trộm cắp, tiếp tục truy bắt đối tượng liên quan bỏ trốn.