Thủ đoạn mới của tội phạm: Giả danh cán bộ y tế

(ANTĐ) - Giả danh cán bộ y tế đến các hộ dân phun thuốc muỗi, tên Hoàng Văn Tâm (SN 1982), trú tại xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Tây đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Vụ việc đang được CAQ Tây Hồ thụ lý giải quyết.

Thủ đoạn mới của tội phạm: Giả danh cán bộ y tế

(ANTĐ) - Giả danh cán bộ y tế đến các hộ dân phun thuốc muỗi, tên Hoàng Văn Tâm (SN 1982), trú tại xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Tây đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Vụ việc đang được CAQ Tây Hồ thụ lý giải quyết.

Trưa 5-7, với bình thuốc muỗi trên vai, Hoàng Văn Tâm đã giả danh cán bộ y tế quận Tây Hồ, sau đó đến nhà anh Nguyễn Hoàng ở số nhà 19, ngõ 67 đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ yêu cầu gia đình anh Hoàng phun thuốc muỗi để phòng chống dịch bệnh.

Không chút nghi ngờ, anh Hoàng đã cho Tâm vào nhà mình để thực hiện “nhiệm vụ”. Lợi dụng sơ hở, Tâm đã lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu TOSHIBA, trị giá 15 triệu đồng. Sự việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan công an. Và chỉ vài ngày sau, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAQ Tây Hồ đã tìm ra chân tướng sự việc.

Thực chất “cán bộ y tế” Hoàng Văn Tâm chỉ là một tên “siêu” trộm, nổi tiếng với các trò giả dạng để tiếp cận nhà dân lấy cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận hành vi phạm tội nói trên. Ngoài ra, tên này còn khai thêm, cũng với thủ đoạn trên, ngày 25-6, Tâm đến nhà chị Đỗ Minh Hạnh (SN 1977), trú tại ngõ 128, Thụy Khuê, Tây Hồ để phun thuốc muỗi.

Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của chủ nhà, Tâm đã lấy đi 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL, trị giá 12 triệu đồng của chị Hạnh và đem bán cho Đỗ Văn Mạnh (SN 1982), là chủ hiệu kinh doanh máy tính trên phố Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội lấy tiền tiêu xài.

Bảo Trọng