Thủ đoạn lừa đảo lao động xuất khẩu mới

(ANTĐ) - Đầu tháng 8-2007, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tiến quê ở Bắc Giang tố cáo Vũ Thị Hiếu trú ở khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã lừa dảo, chiếm đoạt số tiến 5.600 USD...

Thủ đoạn lừa đảo lao động xuất khẩu mới

(ANTĐ) - Đầu tháng 8-2007, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tiến quê ở Bắc Giang tố cáo Vũ Thị Hiếu trú ở khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã lừa dảo, chiếm đoạt số tiến 5.600 USD...

Theo anh Tiến trình bày, qua người quen, anh Tiến được biết Vũ Thị Hiếu (SN 1978) quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương, hiện ở C9 lô 3 khu đô thị Định Công có khả năng giúp những người đi lao động xuất khẩu lao động tại Đài Bắc – Trung Quốc.

Anh Tiến đã tới gặp Hiếu. Hiếu đã yêu cầu anh Tiến phải nộp tổng số tiền là 7.100 USD, bao gồm các khoản chi phí từ tiền ăn, ở, vé máy bay, làm visa, phí khai thác hợp đồng, phí môi giới...

Để anh Tiến tin tưởng, Vũ Thị Hiếu đã lập bản cam kết, thỏa thuận  với anh Tiến bằng hình thức đứng ra làm đại diện cho anh Tiến để làm thủ tục xuất cảnh qua một công ty có chức năng xuất khẩu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Tiến đã nộp cho Hiếu toàn bộ số tiền như yêu cầu. Tuy nhiên, từ khi nộp tiền cho Hiếu vào cuối tháng 5-2007 đến đầu tháng 7-2007, anh Tiến không nhận đuợc kết quả “hồi âm”. Sốt ruột, anh Tiến nhiều lần hỏi, nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông và khất lần. Cho đến ngày 22-7-2007, Hiếu mới trả cho anh Tiến được 1.500USD...

Quá trình xác minh, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàng Mai đã xác định đây là một thủ đoạn mới của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển dụng lao động xuất khẩu. Đối tượng lừa đảo đã lập bản cam kết để ràng buộc người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu.

Mặt khác, đối tượng lừa đảo còn viết giấy biên nhận và chuyển hộ tiền, trong đó có chữ ký của người gửi và chữ ký của đối tượng là người nhận, không chỉ tạo lòng tin cho người bị hại, mà còn là hình thức để chúng trốn tránh trách nhiệm hình sự khi sự việc bị phát giác.

Sau khi thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàng Mai đã tiến hành triệu tập Vũ Thị Hiếu tới trụ sở. Vũ Thị Hiếu thừa nhận hành vi lừa đảo anh Tiến.

Trên thực tế, Hiếu không có bất cứ mối quan hệ quen biết cũng như chưa bao giờ liên lạc với công ty này. Số tiền 5.600 USD còn lại của anh Tiến, Hiếu đã ăn tiêu hết không có khả năng chi trả... Ngày 14-8-2007, Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị ai là người bị hại của vụ án trên, xin liên hệ tới Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàng Mai để giải quyết. ĐT: 6332434.

Thu Ba