Thủ đoạn chuốc thuốc mê, gạ đánh bạc, chiếm ô tô

ANTĐ - CQĐT CAH Giao Thủy, tỉnh Nam Định ngày 26-7 đã khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng cùng quê Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Trần Ân Nhân, Nguyễn Thành Minh và Nguyễn Đình Điệp.

Theo tài liệu điều tra, ngày 30-5-2016, anh Hà Văn Quảng, 33 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An, đến CAH Giao Thủy trình báo anh bị một nhóm đối tượng lừa lấy mất chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Innova. Theo trình báo của anh Quảng, trước đó, có một vị khách nam giới thuê anh chở từ Nghệ An ra thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy để gặp gỡ đối tác làm ăn. Đến nơi, anh Quảng được khách mời cơm rượu, sau đó…dần rơi vào trạng thái không điều khiển được hành vi.

Rời quán nhậu, khách hướng dẫn anh Quảng chở đến một khách sạn gần đó nghỉ trưa. Tại đây, anh Quảng đã bị gạ gẫm, tham gia chơi “3 cây” ăn tiền. Sau vài ván thắng khá lớn, càng về sau, anh Quảng càng thua và buộc phải cắm xe ô tô với số tiền khoảng 300 triệu đồng để chơi bài. Đến khi thua hết số tiền, vị khách thuê xe chuồn đi, tắt điện thoại không liên lạc được.

Trong khi CQĐT CAH Giao Thủy đang điều tra, xác minh vụ việc trên, thì đầu tháng 6, có thêm 1 nạn nhân mắc bẫy lừa với thủ đoạn tương tự. Đó là  ông Phan Đình Vinh (51 tuổi), quê quán Vũ Quang. Ông Vinh tường trình bị lừa, chiếm đoạt mất chiếc ô tô Vios sau khi thua bạc nhẵn túi.

Sau gần 1 tháng khẩn trương điều tra, CQĐT CAH Giao Thủy đã xác minh, làm rõ và thực hiện lệnh bắt tạm giam, khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Ân Nhân, Nguyễn Thành Minh và Nguyễn Đình Điệp. CQĐT bước đầu xác định một đối tượng liên quan tên Giáp, trú tại tỉnh Nghệ An. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đầu năm 2016, Nhân vào TP Vinh, Nghệ An và quen Giáp. Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, Giáp đặt vấn đề với Nhân nhờ tìm địa điểm và người cầm đồ để tổ chức chơi cờ bạc bịp, với thỏa thuận lợi nhuận chia đôi. Nghe bùi tai, Nhân rủ Minh, Điệp tham gia và chọn thị trấn Quất Lâm làm nơi giăng bẫy. Quá trình thực hiện 2 phi vụ nêu trên, Giáp lén pha một loại dung dịch màu trắng vào cốc rượu của lái xe, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái mụ mị đầu óc. Vụ án đang được CAH Giao Thủy phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.

(Tên các bị hại đã được thay đổi)