Thủ đô Mông Cổ ngập trong khí độc

ANTD.VN - Người dân Thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ gần đây thức dậy mỗi buổi sáng với bầu trời bị bao phủ bởi một đám mây khói bụi độc hại (ảnh).  

Lượng khí độc này xuất phát từ hàng nghìn ống khói từ những lò đốt than đá, gỗ và thậm chí là rác thải khi những người dân nghèo đang cố gắng sưởi ấm để vượt qua mùa đông giá lạnh và khắc nghiệt của năm nay.

Thành phố này đang được xem là một trong những nơi có chất lượng không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Nồng độ PM2.5 (các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet) ở Ulaanbaatar đo được vào cuối tháng 1 lên đến 855 microgram/m3, trong khi chỉ số này được đo cùng ngày tại Bắc Kinh là 70 microgram.

Theo ông Tsogtbaatar Byamba, Giám đốc Viện Y tế công cộng của Mông Cổ, khoảng 80% lượng khí độc hại này xuất phát từ các huyện nghèo. Nhiều người đã phải bỏ nghề chăn nuôi du mục  vì vật nuôi của họ bị chết hàng loạt do biến đổi khí hậu làm mùa đông khắc nghiệt hơn.