Thủ đô Hà Nội chào đón vị khách quốc tế "xông đất" năm 2018

ANTD.VN -Sáng 1-1-2018, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức sự kiện chào đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với Thủ đô Hà Nội năm 2018.

Thủ đô Hà Nội chào đón vị khách quốc tế "xông đất" năm 2018 ảnh 1

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Sỹ Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh miền Bắc, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội ra sân bay Nội Bài đón ông Lebreton Didier – vị khách quốc tế đầu tiên đến Thủ đô trong năm 2018

Vị khách đầu tiên “xông đất” năm 2018, ông Lebreton Didier đã bày tỏ sự bất ngờ, hạnh phúc trước sự tiếp đón nồng hậu của những người bạn Việt Nam trong ngày đầu năm mới.

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội dành tặng bó hoa tươi thắm và quà lưu niệm tới vị khách đầu tiên “xông đất” Thủ đô năm 2018 - ông Lebreton Didier

 “Hà Nội là một thành phố đáng sống”

Đoàn khách “xông đất” Hà Nội đến từ Paris (Pháp) trên chuyến bay mang số hiệu VN18 của hãng hàng không Vietnam Airlines. Thật tình cờ thú vị khi số hiệu chuyến bay cũng trùng với năm 2018.

Ngay khi bước xuống máy bay, 14 vị khách đến từ Pháp nhận được sự tiếp đón long trọng cùng hoa, vòng lưu niệm từ Sở Du lịch thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Họ cùng lắng nghe ca khúc “Hello Vietnam “ (Xin chào Việt Nam) cùng những ca khúc xuân rộng ràng vui tươi được những nghệ sĩ thể hiện qua các nhạc cụ dân tộc.

Vị khách đầu tiên “xông đất” năm 2018, ông Lebreton Didier chia sẻ: “Tôi có sở thích đi du lịch, đặc biệt yêu mến phong cảnh các quốc gia châu Á. Trong đó, Việt Nam là một điểm đến để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Hãng hàng không Vietnam Airlines rất thân thiện”.

Ông Lebreton Didier kể: “Đây là lần thứ ba tôi đến tham quan Việt Nam. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là năm 2000, khi ấy tôi đã đi dọc từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam để ngắm nhìn phong cảnh và thưởng thức những ẩm thực các địa phương”.  “Hà Nội là một thành phố đáng sống” - ông Lebreton Didier khẳng định. Trong hành trình khám phá Việt Nam lần này, vị khách đi cùng vợ. Ông và bà xã rất háo hức, bởi khoảng thời gian gần 1 tháng lưu lại Việt Nam có thể tìm hiểu rất nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn.

“Tôi cầu mong cho người dân Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung luôn có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy thành công và hạnh phúc. Chúc tất cả mọi người luôn nở nụ cười trên môi!” - ông Leberton Didier nói.

Cùng chuyến bay với ông Lebreton Didier, du khách Dermeche Axel hồi hộp: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng khám phá thật nhiều về phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam trong thời gian tới”. Buổi tiếp đón trọng thị đã khiến Dermeche Axel ngạc nhiên vì xúc động, anh dường như đã bị cuốn hút bởi những tiết mục nghệ thuật mà nghệ sĩ mặc áo dài và trình diễn các nhạc cụ truyền thống.

Thủ đô Hà Nội chào đón vị khách quốc tế "xông đất" năm 2018 ảnh 3

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội tặng quà lưu niệm và chúc các vị khách quốc tế có một kỳ nghỉ tốt đẹp tại Việt Nam

Năm 2018 – Du lịch Thủ đô hứa hẹn nhiều khởi sắc

Trực tiếp ra sân bay đón đoàn khách quốc tế “xông đất” Hà Nội năm 2018, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Theo phong tục cổ truyền, đây sẽ là vị khách đầu tiên đến 'xông đất' cho Thủ đô Hà Nội. Sự hiện diện của quý khách hứa hẹn sẽ đem lại may mắn, thành công và một khởi đầu mới không chỉ cho đất nước Việt Nam mà còn cho chính quý khách”.

Ông Trần Đức Hải đã gửi lời chúc toàn thể hành khách trên chuyến bay VN18 có một kỳ nghỉ tốt đẹp, lưu giữ lại nhiều ấn tượng về đất nước Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong tương lai, hai nước sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đáp lại lời khen ngợi của những vị khách quốc tế dành cho hãng hàng không Vietnam Airlines, ông Nguyễn Sỹ Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh miền Bắc, Tổng công ty Hàng không Việt Nam phấn khởi nói: “Sự kiện hôm nay là sự mở đầu đầy triển vọng không chỉ của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Airlines nói riêng mà còn của cả đất nước nói chung, góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của du lịch và vận tải hàng không, trong những năm vừa qua, Vietnam Airlines đã nâng cấp đội tàu bay của hãng với các máy bay thân rộng thế hệ mới Boeing 787 và Airbus A350, đồng thời, cải tiến đồng bộ chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao 2 năm liên tiếp. Hãng đã và đang tăng cường khai thác các đường bay quốc tế với việc mở lại đường bay TP. Hồ Chí Minh – Yangoon (Myanmar), khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Sydney (Úc), liên doanh với Air France khai thác các đường bay đến châu Âu... Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 52 đường bay thẳng giữa Việt Nam và 29 điểm đến quốc tế ở châu Âu, Úc, Đông Bắc Á, Đông Nam Á.

Sự kiện đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Hà Nội thể hiện thông điệp Hà Nội là một điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn và luôn dành tình cảm nồng nhiệt, trọng thị đối với du khách, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch. Đồng thời, đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc của du lịch Thủ đô Hà Nội trong năm 2018.

"Năm 2017, Hà Nội đón 5 triệu lượt du khách quốc tế, khẳng định sức hấp dẫn của một Thủ đô có bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi có tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn với hệ thống sản phẩm du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Hà Nội đang được đông đảo du khách quốc tế lựa chọn là điểm đến yêu thích trong nhiều năm qua, được nhiều tạp chí du lịch hàng đầu bình chọn trong danh sách những điểm du lịch hấp dẫn nhất khu vực và thế giới. Sự thân thiện, mến khách của người dân đã tạo nên một hình ảnh Hà Nội đẹp, hấp dẫn và an toàn".

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội