Thủ đô Hà Nội: Biết ơn các bậc tiền bối cách mạng

ANTĐ - Sáng 6-10, đoàn lãnh đạo TP Hà Nội gồm các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đào Văn Bình, cùng lãnh đạo các ban, ngành đã đến dâng hương Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn, Nghĩa trang Mai Dịch và dâng hoa tại Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Thủ đô Hà Nội: Biết ơn các bậc tiền bối cách mạng ảnh 1
Đoàn lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn

Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đã hy sinh xương máu để bảo vệ Thủ đô; đồng thời dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. 

Đây là hoạt động thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. 

Cũng trong sáng 6-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm hỏi  gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ.

Thủ đô Hà Nội: Biết ơn các bậc tiền bối cách mạng ảnh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tới thăm gia đình đồng chí Lê Quang Đạo

Đồng chí Phạm Quang Nghị đã tới thăm gia đình đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên của Hà Nội (sau này là UBND TP Hà Nội), gia đình đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội và gia đình đồng chí Lê Văn Lương, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội và thăm hỏi người thân, gia đình, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, thế hệ lãnh đạo TP Hà Nội hôm nay cũng như toàn thể nhân dân Thủ đô luôn ghi nhớ sâu sắc những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước với Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung.

 Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chia sẻ, những ngày này Hà Nội đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và để có được một Hà Nội văn minh, giàu đẹp như hôm nay, không thể không nhắc tới những đóng góp của các thế hệ đi trước trong suốt dặm dài lịch sử.