Thư cảm ơn nhân Lễ kỷ niệm 65 năm lực lượng Hậu cần, Kỹ thuật CAND

ANTĐ - Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần, Kỹ thuật CAND (25-1-1948 / 25-1-2013) của CATP Hà Nội

Ngày 14-1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần, Kỹ thuật CAND (25-1-1948/25-1-2013) trong không khí trang trọng ấm cúng. Buổi lễ có ý nghĩa sâu sắc với toàn thể các thế hệ cán bộ chiến sỹ, công nhân viên công an, hợp đồng lao động làm công tác hậu cần, kỹ thuật trong Công an thành phố.

Nhân dịp này, Công an thành phố Hà Nội rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đến dự và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho tập thể Phòng Hậu cần, tập thể Phòng Viễn thông tin học; trao tặng và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy các đơn vị thuộc khối Hậu cần, Kỹ thuật có quá trình cống hiến.

Công an thành phố Hà Nội cũng phấn khởi được đón tiếp đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật CAND, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục thuộc Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật CAND, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Sở thuộc UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc CATP phụ trách, chỉ đạo công tác hậu cần, kỹ thuật qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Công an thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo các thế hệ cán bộ chiến sỹ làm công tác hậu cần, kỹ thuật trong Công an thành phố. Công an thành phố cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của nhiều đơn vị, bạn bè trong và ngoài ngành công an.

Sự hiện diện và quan tâm, ủng hộ giúp đỡ cùng những tình cảm quý báu của quý cơ quan, đơn vị và quý đại biểu là những phần thưởng vô giá, góp phần quan trọng vào thành công của buổi lễ và là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phấn đấu và phát triển.

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và đón tiếp nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, Công an thành phố rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sỹ làm công tác hậu cần, kỹ thuật Công an thành phố Hà Nội, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các cơ quan, đoàn thể và quý vị đại biểu.

Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!