Thụ án treo giò ở V-League, Văn Quyết tìm đến giải "phủi"

ANTĐ - Giải bóng đá phong trào hạng Nhất năm 2016 quy tụ nhiều cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu, đáng chú ý trong số này có tiền vệ Nguyễn Văn Quyết - người bị cấm thi đấu cho Hà Nội T&T đến hết vòng 9 V-League 2016.

Sáng nay 20-4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) tổ chức họp báo thông tin về giải Bóng đá phong trào hạng Nhất - Cúp Saigon Special lần thứ nhất năm 2016.

Theo đó, sau 3 mùa liên tiếp tổ chức thành công giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội (gọi tắt là giải Ngoại hạng), VietFootball tiếp tục mở thêm sân chơi mới là giải bóng đá phong trào hạng Nhất (gọi tắt là giải hạng Nhất).

Thụ án treo giò ở V-League, Văn Quyết tìm đến giải "phủi" ảnh 1

Văn Quyết thường xuyên tham gia các trận đấu, giải đấu phong trào

Khác với giải Ngoại hạng thi đấu theo thể thức league, giải hạng Nhất thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội xếp nhất, nhì giải hạng Nhất sẽ giành quyền lên chơi giải Ngoại hạng mùa sau, cùng với đó, 2 đội xếp chót giải Ngoại hạng phải xuống thi đấu giải hạng Nhất. Điều này làm tăng tính cạnh tranh của cả 2 giải đấu.

Ở mùa đầu tiên, giải hạng Nhất quy tụ 12 đội bóng, gồm 11 đội bóng của Hà Nội (CLB Coca, CLB Phương Anh, CLB Nguyễn Trãi, CLB Vinapros, CLB EOC, CLB Dương Nội, CLB HBG, CLB Gia Việt, CLB Suzika Hữu Bằng, CLB Cộng, CLB BIDV Quang Trung) và CLB Du Lịch đến từ Lào Cai.

Theo thông tin của ban tổ chức, giải có sự góp mặt của nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Đáng chú ý trong số này có tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T - người bị Ban Kỷ luật treo giò từ vòng 5 tới hết vòng 9 do vi phạm kỷ luật tại V-League 2016.

"Nội bộ ban tổ chức đã có nhiều tranh luận, trước khi đi đến thống nhất sẽ điều lệ giải để tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ đang chấp hành án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để họ được thỏa đam mê chơi bóng, mang niềm vui đến cho mọi người. Không muốn nói là nhân văn, nhưng với việc sửa điều lệ này, chúng tôi chỉ mong muốn tạo nên điều gì đó tốt đẹp cho cầu thủ và cho giải đấu", ông Dương Thanh Liêm - Phó Tổng Giám đốc VietFootball, chia sẻ tại buổi họp báo.

Theo danh sách đăng ký, Văn Quyết sẽ ra sân trong màu áo của CLB Suzika Hữu Bằng. Được biết, tên của đội bóng được lấy theo tên xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) - quê hương của Văn Quyết.

Một điểm thú vị khác của giải "phủi" hạng Nhất 2016 là một số trận đấu sẽ được bình luận viên kỳ cựu Vũ Quang Huy, trực tiếp bình luận. Ngoài ra, hình ảnh nhiều trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên Youtube.

Giải Bóng đá phong trào hạng Nhất - Cúp Saigon Special lần thứ nhất năm 2016 sẽ diễn ra từ 24-4 đến 3-7 tại sân Trung tâm thể thao Công an Nhân dân (đường Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội). Giải thưởng cho các độ xếp nhất-nhì-ba ngoài huy chương còn có tiền mặt lần lượt là 20-15-10 triệu đồng.