Thu 9 thanh kiếm, 2 khẩu súng của ‘bộ ba’ vận chuyển ma túy

ANTD.VN - Quá trình khám xét 3 đối tượng  về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng Công an tìm thấy 9 thanh kiếm, 2 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn...

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 13-6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho  biết, đơn vị đã làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng khi giao dịch gần 11.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng trong vụ án

Danh tính các đối tượng trong vụ án là Lê Quốc Hưng, Trần Mạnh Duy, trú tại Thái Nguyên và Hà Thị Ly trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Một phần tang vật vụ án bị cơ quan Công an thu giữ

Thời điểm bị bắt giữ, 3 đối tượng trên đang vận chuyển ma túy đến khu vực tổ 6, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người các đối tượng hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp và gần 100g ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Hưng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ thêm gần 6.000 viên hồng phiến, 9 thanh kiếm, 2 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn. Vụ án đang được điều tra mở rộng.