Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015:

THPT Trần Quốc Tuấn lập kỷ lục

ANTĐ - Sau trận chung kết đáng nhớ với THPT Phùng Khắc Khoan vào chiều qua (27-12) trên sân Hàng Đẫy, THPT Trần Quốc Tuấn đã xác lập 2 kỷ lục, khi trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch và cũng là đội đầu tiên 3 lần đăng quang kể từ khi giải ra đời năm 2001.

THPT Trần Quốc Tuấn lập kỷ lục ảnh 1Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội (người thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu khách mời trao Cúp cho nhà vô địch - THPT Trần Quốc Tuấn

Ngày hội ở sân Hàng Đẫy

Tới dự Lễ bế mạc và theo dõi trận chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức lần thứ XV - 2015 có Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội; ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Phan Anh Tú - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Nội; ông Đào Lê Bình - nguyên Tổng Biên tập Báo ANTĐ - nguyên Trưởng Ban tổ chức giải từ lần thứ nhất đến lần thứ 14. Cùng với đó là gần 5.000 CĐV tới từ các trường, những người đã dành trọn tình cảm cho giải bóng đá học sinh, “đốt cháy” sân Hàng Đẫy với sự sôi động, cuồng nhiệt. 

Những tiếng trống náo nhiệt và thôi thúc, những băng-rôn rực rỡ sắc màu, những bài ca cổ động nghe “sướng tai” và cả những nụ cười đầy trong sáng của tuổi học trò tràn ngập trên các khán đài. Tất cả khiến những người có mặt trên sân có cảm giác như đang sống trong một ngày hội. Ngày hội mà có lẽ chỉ có giải bóng đá học sinh mới có thể mang lại.

Trong bài phát biểu trước trận chung kết, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải đã nhấn mạnh về ý nghĩa nhân văn của giải đấu, cũng như trách nhiệm của những nhà tổ chức về việc duy trì sân chơi đầy bổ ích này cho các em học sinh. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Bình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những “người bạn đồng hành” cùng Báo An ninh Thủ đô trong suốt thời gian qua, là Sở GD-ĐT Hà Nội, LĐBĐ Hà Nội, các nhà tài trợ như Tập đoàn Number 1, Công ty Động lực… cùng những đơn vị đã chung tay để giúp cho giải thành công, giúp cho các em có một sân chơi lành mạnh và lý thú.

THPT Trần Quốc Tuấn lập kỷ lục ảnh 2Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ, Trưởng BTC giải trao HCV 
cho các cầu thủ THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Thuần Thư

Những kỷ lục mới 

Bước vào trận đấu đáng chờ đợi nhất của mùa giảilà nhà ĐKVĐ, THPT Trần Quốc Tuấn được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với THPT Phùng Khắc Khoan, những người chưa từng bước lên ngôi vị số 1. Tuy nhiên, trong lịch sử của giải việc chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch là một thách thức không nhỏ với họ. Đó cũng là điều khiến THPT Phùng Khắc Khoan cảm thấy tự tin hơn khi bước vào trận đấu. Do đã phân tích kỹ sức mạnh của nhau, cả 2 đội không một chút thăm dò, triển khai lối chơi sở trường ngay từ những phút đầu tiên. 

THPT Phùng Khắc Khoan tấn công mạnh mẽ nhờ sự cơ động của các cầu thủ có kỹ thuật.

Trong khi đó, THPT Trần Quốc Tuấn lại chủ động đá thấp, tìm cơ hội bằng những tình huống bóng dài và bổng. Nhỉnh hơn về thế trận nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại không thuộc về các cầu thủ Phùng Khắc Khoan. Phút thứ bảy, Vũ Xuân Đức, đội trưởng và cũng là cầu thủ săn bàn số 1 của THPT Trần Quốc Tuấn (9 bàn) khiến các CĐV đối phương thót tim khi đánh đầu đúng sở trường, đưa bóng dội vào xà ngang. Trong hiệp 1, bóng cũng thêm một lần tìm đến xà ngang của THPT Phùng Khắc Khoan và tác giả vẫn là Vũ Xuân Đức sau pha đá phạt hàng rào mẫu mực. 

Sang hiệp 2, THPT Phùng Khắc Khoan đã sốc lại đội hình và tạo sức ép về phía đối thủ. Nhưng trong một thế trận giằng co cũng như do sự chắc chắn của cả 2 thủ môn, đã không có bàn thắng nào được ghi trong 50 phút chính thức. Trận đấu phải bước vào loạt luân lưu để tìm kiếm nhà vô địch. Và trên chấm đá phạt đầy may rủi, vận may đã mỉm cười với THPT Trần Quốc Tuấn với chiến thắng 2-1 sau 3 lượt sút. 

Vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, thầy trò THPT Trần Quốc Tuấn càng hạnh phúc hơn, khi đội bóng của họ xác lập kỷ lục mới, trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch và cũng là đội đầu tiên 3 lần vô địch (2008, 2014 và 2015) giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức. Xin chúc mừng THPT Trần Quốc Tuấn và cũng xin chúc mừng THPT Phùng Khắc Khoan, cho dù không thể giành chức vô địch nhưng họ đã có những trận đấu đầy vì tinh thần cống hiến, trong sáng và vô tư trong suốt giải đấu.

THPT Trần Quốc Tuấn lập kỷ lục ảnh 3

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan
Giải Ba: THPT Marie Curie
Giải Phong cách: THPT Nguyễn Tất Thành
Vua phá lưới: Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn, 9 bàn)
Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner, 9 bàn)

Lời cảm ơn của Ban Biên tập Báo ANTĐ

Ngày 27-12, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV - 2015 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Như vậy là đã 15 năm liên tục, Báo ANTĐ đồng hành cùng học sinh Thủ đô trong những ngày hội thể thao phong trào lành mạnh, bổ ích thu hút hàng vạn học sinh tham gia thi đấu và cổ vũ mỗi mùa giải. 

Thay mặt Ban Tổ chức giải, Ban Biên tập Báo ANTĐ xin trân trọng cảm ơn UBND TP Hà Nội, Ban lãnh đạo Sở GĐ-ĐT, Sở VH-TT, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội và  CATP Hà Nội đã tạo điều kiện để Báo ANTĐ tổ chức thành công mùa giải lần thứ XV này. Ban Biên tập Báo ANTĐ đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ chính Tập đoàn Number 1, Công ty CP Động Lực và các nhà tài trợ Tổng Công ty vận tải Hà Nội, Công ty CP tư vấn xây dựng Thành Nam đã đồng hành cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV; cảm ơn Ban quản lý SVĐ Hàng Đẫy, SVĐ Trung tâm TDTT quận Tây Hồ và các cơ quan, đơn vị đã cùng Báo ANTĐ góp phần làm nên một ngày hội thực sự của học sinh THPT Thủ đô.

Ban Biên tập Báo ANTĐ đồng thời cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình đã đăng tải thông tin, hình ảnh, tường thuật phát sóng trực tiếp các sự kiện của giải; và đặc biệt cảm ơn Ban Giám hiệu các nhà trường, thầy cô giáo cùng các em học sinh đã nhiệt tình tham gia, giúp cho giải đi đến thành công!

THPT Trần Quốc Tuấn lập kỷ lục ảnh 4