Nhiều khâu “nới” so với quy chế

Nhiều khâu “nới” so với quy chế

ANTĐ - Sáng 22-6, thí sinh dự thi vào 4 trường THPT chuyên của Hà Nội bước vào môn thi điều kiện đầu tiên là môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cũng chính vì đây chỉ là môn thi điều kiện và bắt buộc với tất cả các thí sinh dự thi hệ chuyên nên đề thi được đánh giá là vừa sức. 

Vinh danh học sinh phổ thông Hà Nội có sáng kiến khoa học thiết thực

Vinh danh học sinh phổ thông Hà Nội có sáng kiến khoa học thiết thực

(ANTĐ) - Kết thúc hội thi Khoa học và Kỹ thuật (ViSEF) 2012 cấp quốc gia khu vực phía Bắc tại trường THPT Việt - Đức, Hà Nội, thành viên Ban giám khảo hội thi cho biết sẽ vận động các tổ chức, hiệp hội trong nước tổ chức thường niên sân chơi trí tuệ này cho học sinh THPT Hà Nội. 
Chỉ học thôi không đủ

Chỉ học thôi không đủ

ANTĐ - Đang vào mùa cao điểm ôn luyện thi cử nhưng với Nguyễn Thùy Linh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, chỉ học thôi thì không đủ vì nếu biết nghiên cứu ứng dụng kiến thức vào thực tiễn việc học tập mới thực sự hứng thú và hiệu quả.
Ước mơ đã thành hiện thực

Ước mơ đã thành hiện thực

ANTĐ - Kể từ sau sự kiện bài văn “ghét tiền” của Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Lý, trường Hà Nội - Amsterdam được cộng đồng xã hội chia sẻ và phản hồi tích cực, Hiếu đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó phần nhiều là sự e ngại bởi sự “nổi tiếng” ngoài dự kiến của mình. Tuy nhiên, Hiếu đã mở lòng hơn trước sự quan tâm của mọi người và tin vui đã đến với Hiếu ngay đầu năm mới khi cậu chính thức nhận được Visa du học ở Mỹ cuối tháng 1 này.
Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011

Công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011

ANTĐ - Nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng đóng góp to lớn của họ cho xã hội, Thành đoàn Hà Nội đã bầu chọn và công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2011. Dự kiến lễ vinh danh sẽ tổ chức vào 31-12-2011. 
Học phí phải đi liền thụ hưởng

Học phí phải đi liền thụ hưởng

ANTĐ - Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, bộ tiêu chí về trường chất lượng cao dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 1-2012 với  tham vọng khẳng định được mô hình chất lượng cao và đưa ra mức kinh phí tương ứng cho các cơ sở hoạt động theo hình thức này.
Tôn vinh gương nhà giáo điển hình tiên tiến Thủ đô

Tôn vinh gương nhà giáo điển hình tiên tiến Thủ đô

ANTĐ - Sáng 15-11, tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng hơn 700 đại biểu đại diện các cấp học của Thủ đô đã tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD-ĐT Hà Nội năm 2011.
Thành Đoàn hỗ trợ em Nguyễn Trung Hiếu

Thành Đoàn hỗ trợ em Nguyễn Trung Hiếu

ANTĐ - Chiều qua 9-11, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã thay mặt cho tuổi trẻ Thủ đô đã trao học bổng trị giá 5.000.000 đồng và hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ nay đến khi tốt nghiệp THPT cho em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Lý Hà Nội- Amsterdam có bài văn lay động lòng người vừa qua.
Tác giả bài văn lạ: Sẵn sàng sẻ chia những gì nhận được

Tác giả bài văn lạ: Sẵn sàng sẻ chia những gì nhận được

(ANTĐ) - Chỉ sau 2 ngày kể từ khi bài văn của Nguyễn Trung Hiếu (ảnh) được đăng tải trên báo chí, gia đình Hiếu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi của cộng đồng. Với trường Hà Nội-Amsterdam nơi Hiếu đang học tập, các giáo viên ở đây cho biết, nghị lực của Hiếu đã chạm đến trái tim nhiều học sinh thể hiện qua sự đồng cảm và chia sẻ dành cho Hiếu.
“Ghét tiền” và phút trải lòng của một học sinh Hà Nội-Amsterdam

“Ghét tiền” và phút trải lòng của một học sinh Hà Nội-Amsterdam

ANTĐ - “Độc đáo” là lời nhận xét của giáo viên Văn trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam về bài văn của một học sinh lớp 11 chuyên Lý. Câu chuyện về cuộc sống thực đầy vất vả, đánh vật với đồng tiền của gia đình cậu học trò này khiến giáo viên, bạn bè và bất cứ ai đọc đều xúc động. Qua đó, một góc nhìn khác về học sinh của ngôi trường vốn được coi là trường “con nhà giàu” đã được thừa nhận.
Hễ buồn  là... động  tay chân

Hễ buồn là... động tay chân

ANTĐ - Khi buồn, Phương Mai tâm sự cô lại rất thích vùi đầu vào ngủ nướng. Nhưng trước khi ngủ nướng thì cô sẽ giải tỏa nỗi buồn và "đánh bay" mọi stress bằng rất nhiều việc làm động đến... tay chân như lôi giấy ra ngồi vẽ nguệch ngoạc, vuốt ve mấy chú mèo cưng, lôi đống quần áo trong tủ ra gấp lại và cuối cùng là đi thơ thẩn khắp phòng.
Siêu... đãng trí!

Siêu... đãng trí!

ANTĐ - Ai mà nghĩ được rằng cô cựu sinh viên giỏi giang học chuyên Anh trường Hà Nội - Amsterdam từng giành suất học bổng đi du học ở tận trời Tây như Hà Anh lại mắc bệnh... hay quên.
Điều quan trọng là phải biết... xấu hổ!

Điều quan trọng là phải biết... xấu hổ!

ANTĐ -Trong bài viết tham gia "làm bài thi đại học với các thí sinh", Hoàng Ngọc Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã lấy những dẫn chứng "thời sự" cho đề bài: "Biết tự hào về bản thân là điều cần thiết, nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn".
 Huy động 1.000 giám thị coi thi 7.500 lượt thí sinh

Huy động 1.000 giám thị coi thi 7.500 lượt thí sinh

(ANTĐ) - Sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 với hai môn thi Ngữ văn và Toán, hôm qua 23-6, gần 7.500 lượt thí sinh đã làm bài thi môn Ngoại ngữ để dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây.
Hà Nội có 3 thủ khoa 57,5 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011

Hà Nội có 3 thủ khoa 57,5 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011

(ANTĐ) - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, Hà Nội có 3 thủ khoa 57,5 điểm gồm Vũ Mai Trang (Chuyên ngữ - ĐH Ngoại ngữ), Ngô Trà My (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Trịnh Thanh Hải (khối chuyên - ĐH Sư phạm Hà Nội). Ngoài ra còn 7 học sinh có tổng điểm 57.