Thông xe cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương

ANTĐ - Sáng qua 14-11, cầu vượt lắp ghép nhẹ nút giao Láng Hạ - Lê Văn Lương đã chính thức thông xe sau gần 6 tháng thi công. Đây là cây cầu vượt nhẹ thứ 3 trên địa bàn TP được đưa vào sử dụng nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, và cũng là cây cầu lắp ghép dài nhất trong số các cây cầu đã và đang được xây dựng.

Cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương có chiều rộng 9m, xe buýt cũng được lưu thông. Ảnh: Phú Khánh

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương tinh thần làm việc miệt mài không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công nhân các đơn vị tham gia thi công công trình; sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân giúp công trình hoàn thành kịp tiến độ. Tuy nhiên, việc đảm bảo ATGT phân làn phương tiện, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị cũng là những việc cần làm ngay, vì thế Sở GTVT, CATP, các ngành chức năng cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tất cả vì mục tiêu quản lý sử dụng, khai thác có hiệu quả công trình. Cũng tại lễ thông xe, UBNDTP đã trao bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong việc tổ chức, thi công, đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Sở GTVT đã có kế hoạch phân luồng xe. Theo đó, xe con, xe máy, xe buýt lưu thông theo hướng từ Lê Văn Lương đến Láng Hạ và ngược lại khi qua nút sẽ ưu tiên đi trên cầu vượt. Các phương tiện từ Ngã Tư Sở đi Cầu Giấy và ngược lại sẽ qua nút theo tín hiệu đèn giao thông, biển báo để đi thẳng hoặc rẽ trái đi Lê Văn Lương, Láng Hạ; riêng các phương tiện rẽ phải không phụ thuộc vào đèn tín hiệu. Xe tải, xe chuyên dùng, xe máy thi công, xe thô sơ, người đi bộ không được phép đi lên cầu vượt.

Được khởi công vào ngày 11-5, cầu vượt lắp ghép nhẹ Láng Hạ - Lê Văn Lương được xây dựng kết cấu nhịp dầm thép kết hợp bê tông cốt thép. Tổng trọng lượng dầm thép của công trình lên đến trên 1.000 tấn. Tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Cầu có chiều rộng 9m, 2 làn xe ô tô, 2 làn xe máy, dài 315m.