Thống trị châu Âu, Barcelona vẫn thua xa các đội bóng Premier League

ANTĐ - Barcelona đang cảm thấy họ chỉ giống như một đội bóng hạng Hai so với Premier League trong chiến dịch tìm kiếm nhà tài trợ áo mới, điều sẽ giúp CLB của Tây Ban Nha theo kịp các đội bóng hàng đầu của đảo quốc sương mù. 

Người khổng lồ xứ Catalan buộc phải nối lại cuộc đàm phán với nhà tài trợ từ Qatar sau khi cuộc thương thảo trước đó bị đình trệ vì đối tác chẳng cải thiện được là bao điều khoản về tài chính.

Hợp đồng tài trợ trên áo của Barcelona thua xa các CLB hàng đầu của Premier League

Bất chấp màn trình diễn rất ấn tượng của Barcelona trên sân cỏ - đoạt cú ăn 5 trong năm 2015 - nhà tài trợ từ Qatar tỏ ra không mấy mặn mà với đội bóng của Tây Ban Nha. Họ thậm chí còn không trả lời điện thoại của CLB chủ sân Nou Camp trong mùa Đông.

Việc trì hoãn cuộc đàm phán từ Qatar ảnh hưởng nhất định tới kế hoạch chuẩn bị trang phục mới của Nike cho Barcelona để kịp sẵn sàng lịch thi đấu giao hữu trong mùa hè năm 2016.

Barcelona hiện đang đôn đáo tìm kiếm các nhà tài trợ mới nhằm tăng doanh thu, cho phép họ cải thiện tài chính để có thể gia hạn hợp đồng với các ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez và Sergio Busquets.