Thông tin mới vụ cô gái bị bạn trai dùng kéo đâm tử vong ở Ninh Bình

ANTD.VN - Sau khi dùng kéo đâm bạn gái tử vong, Phạm Văn Nghị đã tự tử bất thành và được cơ quan công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Quá trình điều trị tích cực,  Nghị đã qua cơn nguy kịch...

Ngày 2-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện sức khỏe của Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã qua cơn nguy kịch. Theo đó, Phạm Văn Nghị nhập viện với vết thương do vật sắc nhọn đâm ở vùng bụng và cổ khiến máu chảy nhiều. Sau khi được cấp cứu, phẫu thuật, Nghị đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tích cực.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Sau khi sức khỏe của đối tượng ổn định, cơ quan Công an sẽ tiến hành lấy lời khai và điều tra theo quy định.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, sáng 1-4, người dân phát hiện nam thanh niên cởi trần chạy đuổi theo một cô gái. Khi đến đoạn phía sau nhà thi đấu Ninh Bình, (đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), người này quật ngã cô gái rồi dùng kéo đâm liên tiếp vào nạn nhân.

Thấy nạn nhân gục tại chỗ, nam thanh niên ngồi đè lên cô gái, dùng kéo tự đâm vào cổ và bụng mình để tự vẫn, tuy nhiên đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cô gái đã tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là Trần Thị Thu H (SN 1994, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Đối tượng nam giới là Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn).

Theo một số nguồn tin, Nghị và chị H có quan hệ tình cảm với nhau. Vào sáng ngày 1-4, Nghị lái xe ô tô BKS 35A - 140.15 chở chị này ra khu vực bãi đất trống thuộc phường Đông Thành, TP. Ninh Bình để tâm sự thì xảy ra mâu thuẫn. Được biết, chị H đang là nhân viên của một ngân hàng ở thành phố Tam Điệp.

Lãnh đạo Công an xã Đồng Hướng cho biết, ở địa phương Nghị sống điềm đạm, chịu khó làm ăn, chưa có tiền án, tiền sự.