TP.Hồ Chí Minh:

Thông tin mới về vụ xe đầu kéo chồm lên xe du lịch, khiến 5 người chết

ANTĐ - Tài xế điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn thảm khốc khai báo, dùng chân phải không rà được chân thắng, sau đó mất bình tĩnh và đạp nhầm chân ga. Đến nay, cơ quan điều tra chưa kết luận về tình trạng thắng (tức phanh) của xe tại thời điểm gây tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1, đoạn đi qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM làm 5 người chết xảy ra vào rạng sáng 31/5 như An ninh thủ đô điện tử đã thông tin, đến nay cơ quan công an đã làm rõ các tình tiết liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người tử vong

Nguồn tin từ công an cho hay, tài xế lái xe đầu kéo gây tai nạn là ông Võ Văn Răng (SN 1967, trú tại quận Thủ Đức) chứ không phải là phụ xe Võ Phạm Minh Nhật (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Kết quả đo nồng độ cồn đối với ông Răng ngay sau khi xảy ra tai nạn được xác định là 45,5 miligam/100 mililit máu; mà mức cho phép là 50 miligam/100 mililit máu.

Theo ông Răng khai báo chi tiết và đến nay cơ quan công an đã làm rõ thì, khoảng 3h15 rạng sáng 31/5, ông Răng điều khiển xe đầu kéo BKS: 51C – 181.44 kéo theo rờ-mooc BKS: 51R – 063.86, trên có container 20 feet nhưng rỗng. Xe lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ quận 12 về quận Thủ Đức. Trên xe còn có phụ xe Nhật.

Theo đó xe vừa đổ dốc cầu Linh Xuân khoảng 70m, lúc này xe ở số 5, tốc độ 60km/h thì ông Răng thấy tín hiệu đèn đỏ và nhiều xe ô tô đang dừng đèn tìn hiệu giao thông phía trước. Ông Răng có dùng chân phải rà thắng nhưng không rà được chân thắng. Ông Răng hốt hoảng thông báo, “xe mất thắng” với phụ xe Nhật ngồi bên cạnh.

Công an chưa kết luận chính thức về tình trạng thắng (tức phanh) xe đầu kéo tại thời điểm gây tai nạn

Xe lao đi không kiểm soát được. Ban đầu xe đầu kéo của ông Răng va vào bên trái thùng xe bên trái thùng xe của xe ô tô tải BKS: 60C – 132.87 do ông Nguyễn Văn Tám (SN 1964) điều khiển.
Ông Răng lúc này đã mất bình tĩnh, tiếp tục dùng chân phải đạp thắng nhưng đạp nhầm chân ga; cùng lúc ông Răng cố đánh tay lái qua trái nên xe càng lao đến phía trước.

Xe đầu kéo của ông Răng đâm mạnh vào đuôi xe ô tô 4 chỗ BKS: 51A – 933.99 do bà Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970, ngụ quận 1) điều khiển, đang dừng đèn đỏ. Xe ô tô 4 chỗ bị đẩy về phía trước, va mạnh vào đuôi xe ô tô khách 49 chỗ BKS: 51B – 149.23 do ông Nguyễn Thanh Hải (SN 1973) cầm lái.

Tai nạn xảy ra làm 5 người có mặt trên ô tô 4 chỗ bị tử vong. Chiếc xe này biến dạng hoàn toàn.

Khi vừa gây tai nạn, ông Răng mở cửa, xuống xe và kêu cứu. Thấy tai nạn mình gây ra quá thảm khốc, ông Răng chạy vào chốt bảo vệ của KCX Linh Trung 1 nhờ gọi điện cho con trai đến hiện trường, đưa ông đến công an địa phương trình diện.