Thông tin mới nhất về tàu Costa Concordia - "Thảm họa Titanic lặp lại" ?

ANTĐ - Lịch sử bi thảm của con tàu huyền thoại Titanic như đang lặp lại với Costa Concordia. 

Cảnh sát Ý đang điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu Costa Concordia ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này. Hiện đã có ít nhất 3 người thiệt mạng.

Thuyền trưởng tàu Costa Concordia đã bị bắt giữ vào thứ 6 để thẩm vấn.

Thuyền trưởng tàu Costa Concordia đã được đưa lên bờ và ngay lập tức bị bắt giữ 

Khi tàu gặp nạn, hầu hết 4.000 hành khách đều được đưa lên tàu cứu sinh nhưng cũng có một số đã phải ngâm mình trong nước lạnh để bơi vào bờ.


Hình ảnh Costa Concordia gặp nạn

Khoảng 40 vẫn còn mất tích. Một cặp vợ chồng người Hàn Quốc vừa được tìm thấy sáng sớm hôm nay, còn sống sót trên một cabin tàu nửa chìm nửa nổi. Lực lượng cứu hộ đã nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ một sàn cabin trên tàu và nhanh chóng cứu thoát cặp vợ chồng này. Họ ở tầm tuổi 29 hiện đang đi trăng mật sau đám cưới. Thật may mắn khi vợ chồng trẻ còn sống sót khỏe mạnh sau đại họa.

Chàng trai Hàn Quốc may mắn được cứu thoát cùng vợ mình

Trong khi đó, các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm trong các khoang ngập nước của con tàu đang ở gần một hòn đảo ven biển.

Chủ tịch Costa Cruises, Gianni Onorato cho biết công ty xác định nhiệm vụ chính bây giờ là hỗ trợ những người sống sót và giúp họ hồi hương.

Ông cho hay rất khó để xác định chính xác chuyện gì đả xảy ra, con tàu đã mất điện ngay sau khi đâm phải một tảng đá lớn và bắt đầu chìm. Các tàu cứu sinh thông thường gần như bị vô hiệu vì tàu chìm quá nhanh. Một mảnh lớn của tàu Costa Concordia đã được tìm thấy khoảng 200m gần đảo Giglo.

1.000 thủy thủ đoàn và 3.200 hành khách đến từ các nước Ý, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Peru và Anh đã có mặt trên chuyến tàu định mệnh.

Những người đã chết bao gồm hai hành khách Pháp và một thuyền viên người Peru.

Một số hành khách đã được cứu bởi xuồng cứu sinh và cả những người mắc kẹt trên tàu được giải thoát bằng máy bay trực thăng Hành khách may mắn sống sót được đưa về Porto Santo Stefano bằng phà, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 25 km.


Công tác cứu hộ bằng trực thăng

Phóng viên BBC Alan Johnson có mặt tại hiện trường cho biết các hành khách hiện vẫn đang phải ủ ấm bằng chăn và họ rất hoảng loạn sau những gì đã xảy ra.

Luciano Castro, một hành khách trên tàu cho biết: “Chúng tôi nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn khi đang ăn tối”. Một số hành khách nói rằng các thủy thủ đoàn đã hoàn toàn thất bại trong việc hướng dẫn mọi người trên tàu sơ tán.

Mara Parmegiani, người sống sót nói với một kênh truyền thông Ý rằng cảnh tượng trên tàu lúc đó thực sự vô cùng hoảng loạn.

“Chúng tôi đã rất sợ hãi và lạnh cóng vì khi sự việc xảy ra mọi người đều diện đồ mỏng để ăn tối”, Mara nói. “Chúng tôi không có thời gian để mang theo bất cứ vật gì và số chăn phát cho mọi người thì không đủ”.

Hành khách còn sống sót được ủ ấm trong chăn 

Một vài người cho rằng cảnh tượng tàu Costa không khác gì thảm họa tàu Titanic năm 1912, đã được dựng thành bộ phim kinh điển cùng tên.

Cuối ngày hôm qua, quan chức địa phương tiếp tục công bố số người mất tích mới đã tăng lên 41. Khoảng 40 người đang được điều trị tại bệnh viện và một số hiện đang nghỉ tại nhà riêng trên đảo Giglio.

Thông tin về tàu Costa Concordia

  • Bắt đầu hoạt động năm 2006
  • Được xây dựng bởi công ty Fincantieri, Ý
  • Trị giá 570 triệu USD
  • Có khả năng chở 3.780 hành khách
  • Bao gồm: 1.000 cabin, 5 nhà hàng, 13 quán bar
  • 4 bể bơi lớn
  • Khu spa, gym, phòng tắm hơi và tắm nắng rôgnj 6.000 mét vuông
  • Sân thể thao, rạp chiếu phim, nhà hát, casino và sàn nhảy disco
Một số hình ảnh tàu Costa Concordia gặp nạn