Thông tin “có tiêu cực ở dự án chợ Kim Nỗ” là không đúng sự thực

ANTĐ - Chiều 27-9, UBND TP Hà Nội đã thông tin về việc Báo Tiếng nói Việt Nam có bài viết đưa tin phản ánh dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong việc thực hiện dự án Khu chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. 

Ngay sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND TP đã giao Giám đốc CATP Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 24-9, Giám đốc CATP Hà Nội đã có báo cáo về kết quả điều tra, xác minh nội dung các bài Báo Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, phản ánh là thiếu cơ sở và không đúng sự thực. Ông Khúc Duy Thành, Giám đốc Công ty CP xây dựng và đầu tư Thái Thịnh có dấu hiệu của hành vi vu khống được quy định tại khoản 2, Điều 122 Bộ luật Hình sự. 

UBND TP thống nhất với báo cáo và đề xuất của CATP Hà Nội và giao CATP Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP để đánh giá nội dung, tài liệu thu thập được. Nếu đủ căn cứ, sẽ khởi tố vụ án vu khống theo khoản 2, Điều 122 Bộ luật Hình sự, để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của luật.