Thông tin 4 nữ học sinh chết đuối khi tắm sông Kỳ Cùng

ANTĐ -Theo tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 16 giờ, ngày 25-6, tại sông Kỳ Cùng, thuộc địa phận thôn Bản Khính, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm chết 4 nữ học sinh.

Nhận được thông tin có 4 em học sinh bị chết đuối trên sông Kỳ Cùng, (khu vực giáp ranh giữa xã Khánh Khê, huyện Văn Quan và xã Bình Trung, huyện Cao Lộc). Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công an huyện Cao Lộc, Công an huyện Văn Quan, cùng một số các đơn vị chức năng liên quan đến hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. 

Được biết, nhóm gồm 6 nữ học sinh rủ nhau đi tắm sông, khi đang tắm thì bị đuối nước và kêu cứu. Một số người dân quanh khu vực đã nhanh chóng phát hiện sự việc, nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ kịp cứu 2 học sinh lên bờ, còn 4 học sinh khác bị nước cuốn trôi mất tích.

Hiện trường cứu nạn các học sinh chết đuối.

Sau một thời gian tìm kiếm đến 17h30 cùng ngày đã tìm được thi thể của 4 em học sinh gồm: Phùng Ngọc Chiêm (15 tuổi, trú tại thôn Còn Làng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc); Hà Thị Minh Chi, (15 tuổi, trú  tại thôn Tềng Chè, xã Hồng Phong); Lăng Thị Kim Ngân (13 tuổi, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) và  Lý Thị Hồng Thương, (15 tuổi, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc). 

Cả 4 em đều là học sinh lớp 7, 8 các trường THCS trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Người nhà các nạn nhân khóc ngất bên bờ sông.

Nguyên nhân tai nạn được xác định do các nạn nhân không biết bơi, đi tắm sông bị nước cuốn ra vùng nước sâu dẫn đến tử vong.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tự thi, bàn giao các thi thể cho gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng.