Thông tin 11 cháu bé tại chùa Bồ Đề bị mất tích là không có cơ sở

ANTĐ - Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng CAQ Long Biên, Hà Nội xác nhận thông tin này với PV Báo ANTĐ chiều nay 12-8, căn cứ trên kết quả điều tra, xác minh của Đội CSHS CAQ.

Sau khi CQĐT CATP Hà Nội bắt đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978), HKTT phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là quản lý khu chăm nuôi trẻ chùa Bồ Đề; và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979), trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về hành vi mua bán trẻ em; đã xuất hiện tin đồn về việc có đến 11 trẻ em mất tích từ chùa Bồ Đề.

Những cháu bé từng được dư luận đồn thổi là mất tích từ chùa Bồ Đề

Trước thông tin này, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ CATP phối hợp cùng CAQ Long Biên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Trong nhiều ngày đêm, lực lượng Công an đã lần tìm, đến từng địa chỉ của các cháu bé và gặp những người đang chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu.

Cụ thể: cháu Cù Duy Anh (SN 2008), đang ở Tân Yên, Bắc Giang cùng bà ngoại; cháu Kiều Vi Anh (SN 2009), vẫn đang sinh sống cùng mẹ đẻ tại chùa Bồ Đề; cháu Cù Huy Anh (SN 2012), đang sinh sống cùng mẹ đẻ tại chùa Bồ Đề; cháu Cù Tuấn Anh (SN 2008), đang sinh sống cùng mẹ đẻ tại chùa Bồ Đề; cháu Tuấn Anh (SN 2006), đang sống cùng mẹ ở Kim Động, Hưng Yên; cháu Triều Anh (SN 2007), đang sống cùng chị Nguyễn Thị Dinh ở Kim Động, Hưng Yên; cháu Cù Hoàng Anh (SN 2011), đang sinh sống tại chùa Bồ Đề; cháu Nguyễn Hoàng Anh (SN 2010), đang sinh sống tại huyện Hoài Đức, Hà Nội; cháu Cù Duy Anh (SN 2007), đang trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên; cháu Cù Bảo Anh (SN 2008), đang trú tại phường Cống Vị, Ba Đinh; và cháu Tùng Anh (SN 2007), đang trú tại Xuân Trường, Nam Định.

Trong số 11 cháu bé trên, 1 trường hợp được nhận làm con nuôi và có chứng thực của UBND phường Bồ Đề. “Như vậy đối chiếu giữa sổ sách theo dõi và số người cụ thể, thấy không có trường hợp nào mất tích nghi vấn liên quan đến việc mua bán trẻ em”, chỉ huy CAQ Long Biên nhấn mạnh. Từ kết quả điều tra, làm việc, cơ quan Công an đã có những kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng, để đảm bảo tốt ANTT địa bàn nói chung và chùa Bồ Đề.