Thông qua cơ cấu nhân sự các cơ quan Quốc hội

ANTĐ - Hôm qua, 27-7, Quốc hội (QH) đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng Dân tộc, số Phó Chủ nhiệm và số ủy viên các ủy ban của QH và số thành viên Đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với đại biểu bên hành lang kỳ họp

Cụ thể, Ủy ban Quốc phòng - An ninh sẽ có 3 Phó Chủ nhiệm (PCN), Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp mỗi ủy ban có 5 PCN (tăng 1) với số thành viên lần lượt là 36, 40 và 30. Ủy ban Kinh tế; Tài chính - Ngân sách; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Về các vấn đề xã hội mỗi ủy ban có 4 PCN, với số thành viên lần lượt là 45, 37, 33, 43 và 50. Ủy ban Đối ngoại có 3 PCN và 36 thành viên. Hội đồng Dân tộc có 4 Phó Chủ tịch và 40 thành viên. Đoàn Thư ký kỳ họp có 13 thành viên.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH đã trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để QH bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và ủy viên các Ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các thư ký kỳ họp QH.

Theo Tờ trình, ông Ksor Phước được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khóa XIII. Ông Phan Trung Lý được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ông Nguyễn Văn Hiện được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Ông Nguyễn Văn Giàu được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Ông Phùng Quốc Hiển được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Ông Nguyễn Kim Khoa được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Ông Đào Trọng Thi được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Bà Trương Thị Mai được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội. Ông Phan Xuân Dũng được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Trần Văn Hằng được đề cử Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Ông Nguyễn Hạnh Phúc được đề cử Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp.

Trong số các vị được đề cử trên có 4 vị đương nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi và Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai. Có 3 người hoạt động lâu năm trong Quốc hội (liên tiếp 3 khóa: X, XI và XII) là các ông Ksor Phước, Phan Trung Lý và bà Trương Thị Mai. Có 7 vị có trình độ Tiến sĩ.

Cuối phiên họp, Chủ tịch QH trình bày Tờ trình đề nghị QH miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước. Theo đó, ông Vương Đình Huệ, Tổng kiểm toán Nhà nước đương nhiệm được đề nghị miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

Hôm nay, 28-7, theo chương trình kỳ họp, các đoàn ĐBQH họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và ủy viên các Ủy ban của QH; Trưởng đoàn Thư ký và các thư ký kỳ họp QH và việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước. Sau đó, UBTVQH sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các đoàn về vấn đề này.