Hậu trường đám cưới “khủng” 130.000 thực khách ở Malaysia: Điều tra ra manh mối

Hậu trường đám cưới “khủng” 130.000 thực khách ở Malaysia: Điều tra ra manh mối

ANTĐ - Ông Mohd Ali Rustam - Thủ hiến bang Malacca, Malaysia đang trở thành “miếng mồi” của dư luận khi tổ chức đám cưới cho con trai mình - một đám cưới khổng lồ với số khách mời lên tới 130.000 người. Nghi ngờ tham nhũng ngày càng gia tăng trước câu hỏi quan chức này lấy đâu ra tiền để chi phí tiệc cưới “khủng” mà có lẽ rất ít “đại gia”ở Malaysia đủ  khả năng tổ chức.
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Mitt Romney dẫn điểm

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Mitt Romney dẫn điểm

ANTĐ - Trong khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ, các cuộc thăm dò cho thấy, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney đã bứt lên, tạm thời đang dẫn điểm trước đương kim Tổng thống Barack Obama. 
Ứng cử viên Mitt Romney bứt phá

Ứng cử viên Mitt Romney bứt phá

ANTĐ - Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã dẫn trước đương kim Tổng thống Obama sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình cuối tuần trước. Theo kết quả thăm dò của Rasmussen Reports, vị cựu Thống đốc 65 tuổi đã bứt hẳn lên, dẫn trước ông chủ đương quyền của Nhà Trắng với tỷ lệ 49% so với 47%.
Ông Mitt Romney chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ

Ông Mitt Romney chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ

ANTĐ - Trong phiên họp ngày 29-8 của Đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney đã chính thức được bầu là ứng cử viên Tổng thống, tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với đối thủ là đương kim Tổng thống  Mỹ Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Cuộc chiến tỷ đô

Cuộc chiến tỷ đô

ANTĐ - Không chỉ cạnh tranh về cương lĩnh dẫn dắt nước Mỹ mà cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia giàu có nhất thế giới này còn là cuộc chiến trị giá hàng tỷ USD mà ứng cử viên nào nhiều tiền hơn sẽ chiếm lợi thế.

Liều thuốc tăng lực

Liều thuốc tăng lực

ANTĐ - Đương kim Tổng thống Barack Obama như nhận được liều thuốc tăng lực quý giá cho chiến dịch tái tranh cử khi nhận được sự hậu thuẫn hết mình của cựu Tổng thống Bill Clinton dù ông này vừa trải qua ca phẫu thuật tim.

Ông Mitt Romney trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ: Cuộc đua mới

Ông Mitt Romney trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ: Cuộc đua mới

ANTĐ - Với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Texas ngày 29-5, ứng cử viên Mitt Romney đã giành đủ 1.144 suất ghế đại biểu tối thiểu để được đề cử làm đại diện chính thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua với đương kim Tổng thống Barack Obama vào Nhà Trắng ngày 6-11 tới. 

Sudan giải cứu 14 công nhân Trung Quốc

Sudan giải cứu 14 công nhân Trung Quốc

ANTĐ - Quân đội Sudan vừa giải cứu thành công 14 công nhân Trung Quốc bị các phiến quân ở bang South Kordofan của nước này bắt cóc, hãng thông tấn SUNA ngày 30-1 dẫn lời Thống đốc bang South Kordofan, Ahmad Harun.
“Phát pháo hiệu” Iowa

“Phát pháo hiệu” Iowa

ANTĐ - "Phát pháo hiệu" Iowa - cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa đã mở đầu cho mùa bầu cử năm nay tại nước Mỹ với hứa hẹn sẽ quyết liệt và gay cấn tới giây phút cuối cùng.
Nhiều ứng viên đảng Cộng hòa dính bê bối

Nhiều ứng viên đảng Cộng hòa dính bê bối

ANTĐ - Đảng Cộng hoà của Mỹ đang thiếu hụt những gương mặt sáng giá cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 khi nhiều ứng viên tiềm năng của đảng này dính vào các vụ bê bối.
Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên?

Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên?

ANTĐ - Cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 chính thức bắt đầu được khởi động sau khi Ủy ban bầu cử toàn quốc cho phép đăng ký tranh cử. Trong số những chính trị gia đã đăng ký và tuyên bố ra tranh cử dư luận đặc biệt quan tâm tới cựu Thống đốc bang Alaska Sarah Palin cho dù phải tới tháng 9 bà mới chính thức công bố quyết định về vấn đề này. 
Bảo tàng của “Kẻ hủy diệt”

Bảo tàng của “Kẻ hủy diệt”

ANTĐ - Viện bảo tàng dành riêng cho ngôi sao “Kẻ hủy diệt” (Terminator), cựu Thống đốc bang California (Mỹ) Arnold Schwarzenegger vừa được mở cửa tại quê nhà ông đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 của võ sĩ kiêm diễn viên điện ảnh đồng thời là chính khách này.
Người Mỹ gốc Hoa đầu tiên làm Đại sứ tại Trung Quốc

Người Mỹ gốc Hoa đầu tiên làm Đại sứ tại Trung Quốc

ANTĐ - Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn cựu Bộ trưởng Thương mại Gary Locke (ảnh) làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, đưa ông trở thành người Mỹ gốc Hoa đầu tiên đảm nhận cương vị này. Ông Locke, 61 tuổi, sẽ thay thế ông Jon Huntsman, người sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2012.