Không cần bình ổn giá vàng

Không cần bình ổn giá vàng

ANTĐ - Thời gian vừa qua, mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới diễn biến theo xu hướng giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước chỉ giảm nhỏ giọt khiến mức chênh lệch lên 4-5 triệu đồng/lượng so với thế giới . Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mặc dù chênh lệch lớn nhưng không xảy ra những cơn sốt vàng, do đó thay vì bình ổn giá vàng, NHNN sẽ bình ổn thị trường.
Không được lơ là với lạm phát

Không được lơ là với lạm phát

ANTĐ - “Các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt kiềm chế lạm phát ngay từ tháng 1-2013”. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2013 giữa Chính phủ với các địa phương, ngày 26-12.
Niềm vui đến không sớm

Niềm vui đến không sớm

ANTĐ - Vậy là đa số đại biểu Quốc hội đã “nhấn nút” đồng ý nâng mức thu nhập 9 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng và áp dụng từ ngày 1-7 năm sau.
Xử lý nợ xấu

Xử lý nợ xấu

ANTĐ - Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước cũng như giải trình trước Quốc hội của Thống đốc Ngân hàng, số nợ xấu trong hệ thống Ngân hàng ước khoảng 8,6-10% trên tổng dư nợ (khoảng 2,5 - 2,8 triệu tỷ đồng). Tuy vậy, các đại biểu Quốc hội và người dân vẫn cần những số liệu cụ thể hơn về “sức khỏe” của các tổ chức tín dụng, yếu đến mức độ nào, cần “thuốc bổ” hay “thuốc cấp cứu”. Đó là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Điều tra bê bối lãi suất ngân hàng Libor

Điều tra bê bối lãi suất ngân hàng Libor

ANTĐ - Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã đồng ý thành lập một ban điều các vụ bê bối thao túng lãi suất liên ngân hàng London (Libor).
Hệ thống ngân hàng đã trở lại bình thường

Hệ thống ngân hàng đã trở lại bình thường

ANTĐ - Sau việc ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải bị bắt tạm giam, trong mấy ngày qua, thị trường tài chính, ngân hàng có một số xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cho biết, hoạt động của ACB nói riêng và của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trở lại bình thường. 
Nợ xấu: Báo động nhưng chưa... nguy kịch

Nợ xấu: Báo động nhưng chưa... nguy kịch

ANTĐ - Hôm qua, 21-8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH 
Phạm Thị Hải Chuyền đã trả lời chất vấn các ĐBQH tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
“Con nợ” là con đẻ

“Con nợ” là con đẻ

ANTĐ - Một nét mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian gần đây là chất vấn các thành viên Chính phủ ngay giữa hai kỳ họp. Không đợi đến phiên chất vấn trên nghị trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn một số bộ trưởng về những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm, đặc biệt là những lĩnh vực bức xúc của nền kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời về vấn đề nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng yếu kém, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Lãi suất cho vay có thể xuống dưới 10%

Lãi suất cho vay có thể xuống dưới 10%

ANTĐ - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Nguyễn Văn Bình, nếu CPI năm nay giảm xuống dưới 7%, lãi suất huy động có điều kiện để tiếp tục giảm xuống dưới 8%, vào năm tới, một số khoản cho vay ưu đãi có thể giảm xuống dưới 10%. Nhận định này được đưa ra tại hội nghị “Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh” diễn ra cuối tuần qua. 
Phá “cục máu đông”

Phá “cục máu đông”

ANTĐ - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6% theo kế hoạch đề ra cho cả năm 2012 là rất khó khăn. Theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế cũng như một số lãnh đạo bộ, ngành, nếu quyết liệt thực hiện với các giải pháp đồng bộ về tài khóa và tiền tệ, nới lỏng có mức độ hợp lý thì vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng cho vay, kích thích sản xuất.
Thận trọng mỗi bước đi

Thận trọng mỗi bước đi

ANTĐ - Chỉ trong vòng một tháng, Ngân hàng Nhà nước công bố cắt giảm trần lãi suất huy động thêm 1%, tức là hạ lãi suất tới 2%. Đây có phải là thời điểm “chín muồi” để giảm lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ đã được thắt chặt từ năm ngoái. Động thái này có thể góp phần hạ thấp chi phí vốn cho nền kinh tế, vậy còn lạm phát từ nay đến cuối năm?

Chính phủ sẽ tiếp thu những ý kiến tâm huyết

Chính phủ sẽ tiếp thu những ý kiến tâm huyết

ANTĐ - Sáng 25-3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã có buổi làm việc với hơn 30 nhà khoa học và các chuyên gia kinh tế trong nước để tham vấn chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là chính sách về lĩnh vực tài chính, tiền tệ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, các chuyên gia đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH đất nước. 

“Lái” tiền tệ theo thị trường

“Lái” tiền tệ theo thị trường

ANTĐ - Đón nhận công bố của Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất tiền gửi thêm 1%, dư luận có những luồng ý kiến khác nhau. Trong bối cảnh tăng giá xăng dầu, giá điện khó đứng yên, việc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiềm chế lạm phát. Liệu lãi suất tiền vay sẽ giữ ở mức 14,5-16%/năm được bao lâu?

Chống tham nhũng  trong ngành ngân hàng

Chống tham nhũng trong ngành ngân hàng

(ANTĐ) - Ngày 16-3-2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về công tác thanh tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Trần lãi suất sẽ giảm 1%

Trần lãi suất sẽ giảm 1%

ANTĐ - Đó là thông tin đáng chú ý nhất được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình công bố tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua, 6-3. Cũng theo ông Nguyễn Văn Bình, trần lãi suất vào cuối năm 2012 có thể hạ xuống dưới mức 10%.
Kinh tế thế giới vẫn trong “vùng nguy hiểm”

Kinh tế thế giới vẫn trong “vùng nguy hiểm”

ANTĐ - Mặc dù đã được hiến nhiều kế nhưng nguy cơ nền kinh tế thế giới đang nằm trong “vùng nguy hiểm” vẫn tiềm tàng, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF - bà Christine Lagarde nhận định khi tham dự Hội nghị Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra tại Mexico.
“Bức tường lửa” gần 2.000 tỷ USD

“Bức tường lửa” gần 2.000 tỷ USD

ANTĐ - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G-20 nhóm họp trong 2 ngày 25 và 26-2 tại thành phố biển Los Cabos của Mexico đã đạt được thỏa thuận quan trọng, mở đường cho việc tăng gói cứu trợ kinh tế thế giới lên gần 2 nghìn tỷ USD.