Thống đốc bang California kêu gọi người dân giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả cháy rừng

ANTD.VN - Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ đã kéo dài suốt tuần qua tại bang California, miền Tây nước này đã khiến ít nhất 40 người chết và hơn 250 người vẫn còn mất tích.

Ông Jerry Brown thị sát các khu vực cháy rừng

Những nỗ lực ứng cứu của nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục khẩn trương. Thống đốc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong những ngày qua, đồng thời kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau khắc phục hậu quả vượt qua thảm họa tồi tệ này, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết gió mạnh, khô khiến cho đám cháy vẫn trong tình trạng khó kiểm soát.

Theo thống kê của Sở Kiểm lâm và Phòng cháy chữa cháy California, vụ hỏa hoạn đã  thiêu rụi ít nhất 5.700 ngôi nhà và cơ quan, doanh nghiệp trên diện tích đất khoảng 864 km2, khiến cho khảng 100.000 người phải đi sơ tán. Hiện tại ở khu vực phía Bắc bang California vẫn còn khoảng 17 đám cháy, 10.000 lính cứu hỏa cùng máy bay trực thăng và 1.000 các thiết bị cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết xấu, gió mạnh và hanh khô.  

Thống đốc bang California Jerry Brown cho biết, Nhà Trắng đã quyết định hỗ trợ trực tiếp gia đình các nạn nhân và bổ sung các nguồn ngân quỹ cứu trợ cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất như Sonoma và Napa. Tình trạng khẩn cấp vẫn đang được duy trì tại 9 hạt của bang.