"Thông điệp tuổi 20"

(ANTĐ) - Trong bức thông điệp này, 6 vị khách mời trẻ tuổi cùng trò chuyện về các vấn đề của thế hệ: người trẻ với những tính cách nổi bật nào? Quan điểm sống của bạn trẻ hôm nay có gì khác với thế hệ trước? Những nhược điểm nào mà người trẻ dễ mắc phải? Giới trẻ và sức ép hôm nay, vì sao có không ít người rơi vào bi quan? Quan niệm về thành công và khát vọng vươn ra thế giới của người Việt trẻ…

"Thông điệp tuổi 20"

(ANTĐ) - Trong bức thông điệp này, 6 vị khách mời trẻ tuổi cùng trò chuyện về các vấn đề của thế hệ: người trẻ với những tính cách nổi bật nào? Quan điểm sống của bạn trẻ hôm nay có gì khác với thế hệ trước? Những nhược điểm nào mà người trẻ dễ mắc phải? Giới trẻ và sức ép hôm nay, vì sao có không ít người rơi vào bi quan? Quan niệm về thành công và khát vọng vươn ra thế giới của người Việt trẻ…

Đó là chương trình sẽ phát sóng vào ngày 1-1-2009, trên VTV1, VTV4 và VTV6.

Trong “Thông điệp tuổi hai mươi” có 6 khách mời: Phùng Hồng Mây (SN 1986, hoa khôi sinh viên ĐH quốc gia); Phạm Minh Tuấn (SN 1982, nhà khoa học), Lê Thanh Tú (SN 1983, doanh nhân), Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1981, nhà văn), Oh Soon Hwan (SN 1984, du học sinh Hàn Quốc) và Hoàng Ngân (SN 1984, vận động viên karatedo). Dẫn chương trình, BTV Thùy Minh (SN 1983).

Không quá sôi nổi như những hình dung thường có về một thế hệ 8x trẻ trung và đầy năng lượng, song ngay cả trong những nội dung nghiêm túc này, những vị khách mời trẻ tuổi cũng không tỏ ra quá cứng nhắc hay dè dặt. Thẳng thắn, cởi mở và thoải mái, nhiều góc nhìn đan xen từ các lĩnh vực khác nhau (nhà khoa học, sinh viên, vận động viên thể thao, doanh nhân, du học sinh nước ngoài tại Việt Nam), cuộc trò chuyện hé mở những suy nghĩ, tâm trạng của thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó, bức thông điệp gửi tới khán giả được viết nên với một góc nhìn lạc quan và cũng đầy tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng của những bạn trẻ hôm nay.

Các khách mời tham gia trong chương trình "Thông điệp tuổi 20"
Các khách mời tham gia trong chương trình "Thông điệp tuổi 20"

Tuổi hai mươi được coi như thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, lứa tuổi có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, nhiều sự tự tin và nhiều cả những sai lầm, vấp váp. Giữa những va đập ấy, những người trẻ tuổi đã vượt qua và đứng lên bằng đôi chân của chính mình, khẳng định tiếng nói của thế hệ mình.

Phú Duy