Bắt đầu xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

Bắt đầu xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

ANTĐ - Phiên tòa xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đã chính thức bắt đầu tại The Hague, Hà Lan. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) ngày 16-7 cho biết, Tòa án LHQ về Luật Biển đã có buổi họp đầu tiên hôm 11-7 với chương trình nghị sự chính là thông qua các quy định về tiến trình xét xử. 

Chuyên gia quốc tế mổ sẻ căng thẳng ở biển Đông

Chuyên gia quốc tế mổ sẻ căng thẳng ở biển Đông

ANTĐ - Căng thẳng ở biển Đông sẽ được giới chuyên gia quốc tế mổ xẻ trong cuộc hội thảo ở Mỹ do Hội châu Á - trụ sở tại New York - phối hợp với Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore đồng tổ chức từ ngày 13-15/3, Đài RFI đưa tin.
Hàn Quốc “khoe” tên lửa mới đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc “khoe” tên lửa mới đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Hai ngày sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần 3, Hàn Quốc ngày 14-2 tuyên bố đã triển khai tên lửa hành trình mới có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở Triều Tiên. Trong đoạn video kéo dài khoảng 50 giây do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố, các tên lửa đã phá hủy các mục tiêu giả định sau khi được bắn từ tàu khu trục và tàu ngầm. 
Nga ngừng hoạt động của Lãnh sự quán ở Syria

Nga ngừng hoạt động của Lãnh sự quán ở Syria

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Liên bang Nga vừa ra thông cáo tạm thời ngừng mọi hoạt động của Lãnh sự quán tại Aleppo, thành phố lớn thứ 2 và đông dân nhất của Syria, sau những vụ nổ ở trường Đại học Aleppo làm ít nhất 87 người thiệt mạng và 162 người khác bị thương.
4 quan chức Mỹ “mất ghế” vì vụ Benghazi

4 quan chức Mỹ “mất ghế” vì vụ Benghazi

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-12 cho biết, người đứng đầu cơ quan an ninh ngoại giao cùng 3 quan chức khác đã bị “mất ghế” sau kết luận điều tra chính thức vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, Libya hồi tháng 9 vừa qua. 
Người chế tạo J-15 của Trung Quốc đột tử

Người chế tạo J-15 của Trung Quốc đột tử

ANTĐ - Chủ nhiệm dự án phát triển chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay của Trung Quốc đã bị đột tử, Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (SAC), một công ty con của Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc, xác nhận hôm 26-11. 
Trung Quốc trấn áp người biểu tình

Trung Quốc trấn áp người biểu tình

ANTĐ - Ngày 28-10, nhà chức trách ở phía đông Trung Quốc đã ra lệnh trấn áp sau khi hàng nghìn người dân địa phương đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối dự án xây dựng một nhà máy hóa chất. Cuộc biểu tình biến thành bạo lực sau khi cảnh sát thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang xịt hơi cay nhằm giải tán đám đông hôm 27-10. 
Nhật Bản quyết bảo vệ quần đảo Senkaku

Nhật Bản quyết bảo vệ quần đảo Senkaku

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc họp Nội các hôm 14-9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda yêu cầu áp dụng tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo an ninh quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông, sau khi 6 tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Hủy trình diễn máy bay Sukhoi tại Việt Nam

Hủy trình diễn máy bay Sukhoi tại Việt Nam

ANTĐ - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, chiều tối qua 10-5, phía nhà sản xuất máy bay Sukhoi đã có thông báo với Cục về việc hủy buổi giới thiệu và bay trình diễn máy bay Sukhoi Superjet 100 được đăng ký tổ chức tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 14-5 tới.