Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thành ủy, UBND TP; cán bộ chủ chốt CATP Hà Nội.
Khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với lực lượng CAND và sự nỗ lực của Giám đốc CATP Hà Nội
Ngày 25-2-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
![]() |
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ |
Ngày 1-3, tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo và trao các Quyết định về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ trang trọng được tổ chức tại CATP Hà Nội chiều 1-3, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo, công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an.
![]() |
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định bổ nhiệm cho các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. |
Cụ thể, là thông báo quyết định điều động bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội điều hành hoạt động của CATP Hà Nội cho đến khi có Giám đốc CATP mới.
![]() |
Đại tướng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung |
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng Trung tướng Nguyễn Hải Trung với sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc thời gian qua, đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tin tưởng giao trọng trách mới.
Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Hải Trung tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với xây dựng lực lượng CAND cách mạng; sự ghi nhận công lao, đóng góp của lực lượng CAND và cá nhân đồng chí Nguyễn Hải Trung trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Hải Trung, và cũng là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND.
![]() |
Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung |
Điểm lại quá trình công tác trong lực lượng CAND của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, trải qua nhiều đơn vị, từ cơ quan bộ đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, rồi Giám đốc CATP Hà Nội, ở các vị trí công tác và bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Nguyễn Hải Trung cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.
“Trên cương vị Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí đã đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND. An ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô những năm qua được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, không để xảy ra bị động bất ngờ dù là nhỏ nhất, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của đất nước diễn ra trên địa bàn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Lực lượng Công an Thủ đô được xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.
![]() |
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung |
Bộ trưởng Lương Tam Quang nhìn nhận, tôn giáo và dân tộc là những lĩnh vực trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng chống phá. Quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc có vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt để giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện mà các hệ, loại đối tượng có thể lợi dụng chống phá. Do vậy cần sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giữa lực lượng Công an và Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bởi nhiệm vụ này là một trong những lĩnh vực trọng điểm.
“Đề nghị đồng chí Nguyễn Hải Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc. Tại lễ công bố hôm nay có các đồng chí lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tôi mong muốn rằng trong thời gian tới giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với lực lượng công an trong cả nước tiếp tục đồng hành thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ.
![]() |
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đồng chí trong Thành ủy, UBND, HĐND TP tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung |
Tuyệt đối không để ngắt quãng, ngưng trệ, đứt đoạn các mặt công tác Công an
Ghi nhận quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của CATP Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao việc một số cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho bố trí, sắp xếp cán bộ sau kiện toàn tổ chức bộ máy mới.
Công việc trước mắt của CATP rất bộn bề, tiếp tục phải được thực hiện với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, tuyệt đối không để ngắt quãng, ngưng trệ, đứt đoạn bất cứ khâu, công việc nào. Do đó, đồng chí Bộ trưởng đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, gắn tập trung dân chủ với thực hiện trách nhiệm nêu gương, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt đến Công an cấp xã.
Bộ trưởng nêu rõ, với việc sắp xếp lại lực lượng công an, giảm cấp trung gian, Công an cấp huyện đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của Đảng, của đất nước. Với tiến trình phát triển như hiện nay, giảm cấp trung gian nhưng không vì thế mà nhiệm vụ của lực lượng công an giảm đi mà ngược lại, trách nhiệm của mỗi đồng chí lãnh đạo chỉ huy, CBCS nặng nề hơn.
![]() |
Các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung |
“Vận hành bộ máy mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; rà soát ngay các quy chế, quy trình công tác, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân; nhất là những nhiệm vụ mới tiếp nhận, kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân; tăng cường hướng dẫn giữa cấp thành phố với cấp xã...Bộ Công an đã có hướng dẫn chung đối với lực lượng Công an toàn quốc, nhưng mỗi địa phương sẽ có những đặc thù riêng. Do vậy, tập thể Ban Giám đốc CATP, cán bộ chủ chốt phải rà soát toàn bộ những quy định, quy trình, quy chế phối hợp để đảm bảo công tác công an, phục vụ có chất lượng yêu cầu của người dân, hướng dẫn các ngành của thành phố và công an cấp xã. Bảo đảm các công việc thường xuyên, nhất là tiến độ, chất lượng tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ CATP” – Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu.
![]() |
Đại tướng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội điều hành hoạt động của CATP Hà Nội cho đến khi có Giám đốc CATP mới |
Đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, không để xảy ra sơ xuất, bất ngờ dù là nhỏ nhất đối với các sự kiện diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, duy trì xu thế tích cực trong đấu tranh với tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao...
Nhớ mãi những tháng ngày công tác trong lực lượng Công an và Thủ đô Hà Nội
Trong tâm trạng tự hào, xúc động khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hải Trung khẳng định, qua gần 40 năm công tác, trải qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, đồng chí luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp, hiệp đồng của đồng chí, đồng đội, các cấp, các ngành; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.
![]() |
Tân Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi lễ |
Trung tướng Nguyễn Hải Trung không khỏi bâng khuâng, bùi ngùi khi phải chia tay với lực lượng CAND sau gần 40 năm gắn bó; chia tay Công an Thủ đô sau gần 5 năm công tác.
Đồng chí chia sẻ, khi được điều động về giữ chức vụ Giám đốc CATP Hà Nội, luôn đau đáu, trăn trở xây dựng Công an Thủ đô phải luôn gương mẫu đi đầu, phải là số 1 trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công an Trung ương, Thành phố giao và xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, lành mạnh, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô đẹp trong lòng người dân Thủ đô.
Để thực hiện quyết tâm đó, tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo CATP luôn đoàn kết, thống nhất một lòng, tập trung xây dựng hệ thống quy chế, quy trình công tác, chế độ, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kết hợp chặt chẽ với phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô.
![]() |
Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an |
Cùng với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ, mặc dù trong thời gian vừa qua trên địa bàn Thủ đô diễn ra rất nhiều kỳ cuộc, sự kiện, biến động và những khó khăn, phức tạp chưa từng có trong tiền lệ, nhưng lực lượng Công an Thủ đô đã đạt được nhiều thành tích, chiến công to lớn, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý.
“Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, đặc biệt là nhân dân Thủ đô luôn đùm bọc, giúp đỡ, hỗ trợ lược lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ.
![]() |
Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung |
Đồng chí Nguyễn Hải Trung cũng cảm ơn toàn thể các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, CBCS lực lượng Công an Thủ đô đã đoàn kết, thống nhất một lòng, đồng hành, chia sẻ với cá nhân mình trong suốt quãng thời gian hơn 4 năm qua cũng như để có cơ hội phát triển của bản thân.
“Kể từ hôm nay, tôi chuyển sang lĩnh vực, đơn vị công tác mới, chắc hẳn trái tim tôi luôn nhớ về thời gian làm việc trong lực lượng CAND và Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian tới, cá nhân tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp của Bộ Công an và của thành phố Hà Nội; sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo để tôi hoàn thành nhiệm vụ” – đồng chí Nguyễn Hải Trung bày tỏ.
Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Hải Trung hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận, thích nghi với nhiệm vụ mới, môi trường mới để có thể đáp ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; cùng tập thể Đảng ủy dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bộ trưởng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ trình độ, phẩm chất đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, mong muốn của Bộ Chính trị và của Chính phủ.
![]() |
Các đại biểu dự buổi lễ |
Cùng với đó, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và của lĩnh vực được phân công. Luôn phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, văn hóa của người Hà Nội là hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, tiêu biểu cho lương tri, phẩm giá người Việt vào lĩnh vực công tác mới, đơn vị công tác mới.