Thông báo kết luận Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Thành ủy Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 15-1-2019, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông báo dự thảo Kết luận của Đoàn về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác số 2 phát biểu kết luận hội nghị 

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác số 2 cùng đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội cùng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Võ Văn Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn công tác, đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

Về phía Thành phố Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị.

Sau hơn 1 tháng triển khai, trực tiếp kiểm tra, làm việc tại Ban Thường vụ Thành ủy; Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND Thành phố; Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND Thành phố và Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Đoàn công tác số 2 theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản (THTS) bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố Hà Nội.

Báo cáo của Đoàn kiểm tra đã đề cập về những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội đối với công tác THTS; kết quả THTS trong các giai đoạn tố tụng; tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác THTS; công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan trong công tác THTS.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội phát biểu tiếp thu các đánh giá, kiến nghị của Đoàn công tác

Báo cáo đưa ra đánh giá các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác THTS; đồng thời kiến nghị và đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và các cơ quan trung ương một số vấn đề về  hoàn thiện quy định pháp luật về đăng ký tài sản, kê biên, phong tỏa tài sản, thi hành án dân sự, về dữ liệu dùng chung, thẩm quyền các cơ quan tố tụng; kiến nghị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THTS; kiến nghị giải quyết về một số vụ việc, vụ án cụ thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Trưởng đoàn công tác đánh giá, dù công tác triển khai trong thời gian ngắn, Đoàn cùng với các cơ quan của Thành phố đã làm rõ, toàn diện các mặt hoạt động, nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác THTS được đánh giá luôn khó và phức tạp này.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Tô Lâm cám ơn Thành ủy Hà Nội đã hợp tác, chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo thuận lợi để việc kiểm tra, giám sát của Đoàn được tiến hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, phối hợp tốt, không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các cơ quan, tình hình địa phương.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa, những kết quả của Đoàn công tác số 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thực hiện ở Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy hoan nghênh và nghiêm túc tiếp thu các đánh giá, kiến nghị của Đoàn công tác, coi đây là một trong những cơ sở chỉ đạo để Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy các kết quả, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THTS bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong thời gian tới.