Thổi gió nóng vào cuộc đua

ANTĐ - Trong quyết định được mô tả là “thổi gió nóng vào cuộc đua”, cựu Thượng nghị sỹ Jim  Webb đã chính thức thông báo sẽ tranh  tấm vé của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, trở thành thách thức lớn đối với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên đang dẫn đầu.

Trong một thông báo trên mạng ngày 2-7, ông J. Webb cho biết, sau nhiều tháng suy nghĩ, cân nhắc và thảo luận, ông “quyết định ra tranh cử chức Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”. Với thông báo này, ông J. Webb trở thành chính khách thứ năm của Đảng Dân chủ tham gia vào cuộc chạy đua, cùng với cựu Ngoại trưởng H. Clinton, cựu Thống đốc bang Maryland M. O'Malley, cựu Thống đốc bang Texas R. Perry và Thượng nghị sỹ độc lập B. Sanders. Phía Đảng Cộng hòa còn “đông vui” hơn với 10 ứng cử viên đã chính thức tuyên bố ra tranh cử.  

Mặc dù đến nay mới tuyên bố chính thức nhưng thực ra ông J. Webb là chính khách đầu tiên của Đảng Dân chủ tiết lộ ý định ra tranh cử ghế Tổng thống.

Ngay từ tháng  11-2014, ông đã lập ủy ban thăm dò nhằm gây quỹ tranh cử một cách hợp pháp. Theo thông lệ của chính trường Mỹ, lập ủy ban thăm dò được coi là bước đi chính thức đầu tiên của một chính khách khi quyết định bước chân vào cuộc đua. 

Từng là cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, Bộ trưởng Hải quân dưới thời cựu Tổng thống R. Reagan, Thượng nghị sỹ bang Virginia giai đoạn 2007-2011, ông J. Webb được coi là chính khách có nhiều kinh nghiệm. Trong tuyên bố ra tranh cử  Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông khẳng định: “Nước Mỹ cần một cách tiếp cận mới đối với các vấn đề của mình”. Với tài hùng biện và quan điểm chống lại các khuynh hướng cô lập, ông J. Webb có thể thu hút được những nhà cấp tiến và tạo làn sóng mới trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Thổi gió nóng vào cuộc đua ảnh 1

 Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Jim Webb

Một điểm mạnh nữa của ông J. Webb là khả năng gắn kết, như ông từng tuyên bố: “Chúng ta cần một Tổng thống có khả năng lãnh đạo, một người có kinh nghiệm dày dạn, có thể mang tới những giải pháp không đảng phái, có thể đưa cả hai phía ngồi vào bàn và làm được việc”. Vị cựu Thượng nghị sỹ 69 tuổi này cũng gây ấn tượng khi thề sẽ loại bỏ sự chi phối và tác động mạnh của giới tài phiệt cùng những người có nhiều tiền vào các tiến trình tranh cử của Mỹ. Ông tuyên bố: “Các quan chức được bầu của chúng ta phải trở về với những điều cơ bản của việc quản trị đúng đắn và nhớ lại rằng nghĩa vụ trước hết của họ là bảo vệ lợi ích quốc gia ở quy mô rộng khắp và đảm bảo một sân chơi bình đẳng, nhất là cho những ai không có tiếng nói trong các hành lang của quyền lực”.

Về đối ngoại, kinh nghiệm trong thời gian ở nước ngoài giúp ông J. Webb có quan điểm được coi là khá độc đáo về vai trò của Mỹ trên thế giới. Đối nghịch với ứng cử viên tiềm năng nhất hiện nay là cựu Ngoại trưởng H. Clinton, ông J. Webb cho rằng sẽ là sai lầm khi sử dụng sức mạnh quân sự ở Iraq, Libya. Ông khẳng định: “Tôi đã viết rõ 5 tháng trước cuộc tấn công rằng chúng ta không thể là một kẻ xâm chiếm ở phần đó của thế giới, và việc đưa quân vào là một sai lầm chiến lược mang tính lịch sử, giúp Iran và trong dài hạn là Trung Quốc, trở nên mạnh mẽ hơn, gây ra bạo lực tôn giáo ở chính Iraq và biến các binh sĩ của chúng ta thành những mục tiêu cho bọn khủng bố”. 

Với sự xuất hiện của ông J. Webb, cuộc đua vào Nhà Trắng giữa các ứng cử viên của Đảng dân chủ đang nóng lên. Nhưng hiện tại, bà H. Clinton vẫn là gương mặt sáng giá nhất của đảng Dân chủ cho cuộc đua năm 2016. Bất chấp uy tín bị sụt giảm mạnh do các vụ rắc rối, trong đó có việc sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân trong thời gian làm Ngoại trưởng, kết quả thăm dò mới nhất do hãng CNN/ORC tiến hành vẫn cho thấy, hiện có 41% (giảm so với mức 53% hồi giữa tháng 3-2015) người được hỏi cam kết ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của bà H. Clinton. Liệu ông J. Webb có đủ sức làm thay đổi tương quan lực lượng trên hay không?