- Người đẹp Hà Nội đăng quang "Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025"
- "Hoa hậu Thế giới 2025" diễn ra tại Ấn Độ
- Ra mắt Hiệp hội Kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình Việt Nam
![]() |
Theo chia sẻ từ êkip sản xuất, chương trình là bức tranh văn hóa Việt được phác họa qua góc nhìn của nhiều thế hệ - những người lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm và giới trẻ đại diện cho sự năng động, sáng tạo. Thông qua những cuộc trò chuyện sâu sắc và thử thách nghệ thuật độc đáo, chương trình sẽ mở ra những câu chuyện kể thời gian ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như: điện ảnh, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, thiết kế, nhiếp ảnh, văn học, thời trang...
Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật được đầu tư công phu, "Thời gian ơi! Kể chuyện" còn là hành trình ký ức, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa để tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai. Ở đó, mỗi thế hệ nghệ sĩ có cách tiếp cận sáng tạo riêng, nhưng tất cả cùng chung tay vẽ nên bức tranh văn hóa Việt Nam đầy màu sắc. Bộ đôi MC Hồng Nhung và MC Công Tố sẽ dẫn dắt khán giả trở về với những ký ức đẹp đẽ của quá khứ, từ đó soi chiếu vào hiện tại, đồng thời nâng cao nhu cầu thưởng thức nghệ thuật.
![]() |
Trong tập đầu tiên của chương trình mang tên "Phố kể", chương trình đưa khán giả trở về những con phố cũ, nơi thời gian đọng lại trong từng hình ảnh, thanh âm và ký ức; nơi phố không chỉ là địa danh cụ thể mà còn là miền hoài niệm, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa bất biến. Tại đây, họa sĩ Thành Chương, nhà văn Nguyễn Trương Quý, ca sĩ Hà Trần xúc động chia sẻ về những con phố gắn bó với họ. Cùng với đó, những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, trong đó có tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Cùng với đó là những ca khúc lãng mạn ngọt ngào, chất chứa kỷ niệm như: Đêm nằm mơ phố, Ngày ấy Hà Nội, Ngẫu hứng phố... được tái hiện qua giọng ca của NSND Tấn Minh và ca sĩ Hà Trần.
Không chỉ dừng lại ở hoài niệm, chương trình còn mang đến góc nhìn hiện đại về phố thông qua các dự án nghệ thuật đương đại. Công nghệ 3D mapping trong triển lãm "Bùi Xuân Phái với Hà Nội" sẽ giúp khán giả không chỉ quan sát mà còn hòa mình vào những bức tranh phố xưa sống động. Đây là sự giao thoa sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại, giữa những thế hệ nghệ sĩ khác nhau.
![]() |
Số đầu tiên của chương trình cũng khai thác sự chuyển động không ngừng của đô thị hiện đại thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo – người đã ghi lại Hà Nội từ thời bao cấp đến thời kỳ đổi mới – sẽ mang đến những câu chuyện chân thực về sự đổi thay của phố. Ông chia sẻ chỉ chụp ảnh khi có cảm xúc và phố hiện lên đầy chân thực. Họa sĩ, nhà nghiên cứu, giám tuyển NguyễnThế Sơn sẽ phản ánh sự biến đổi của đô thị, từ "Phố Phái" mang dấu ấn hoài niệm đến "Nhà mặt phố" của thời hiện đại, nơi giá trị mặt tiền trở thành yếu tố kinh tế quan trọng.
Góc nhìn của thế hệ trẻ cũng được khai thác đầy thú vị. "Hoa hậu trà đá vỉa hè" Vũ Quỳnh Trang khi cô đưa khán giả đến với những món ăn đường phố gắn liền với nhịp sống đô thị. Với cô, phố không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là không gian văn hóa độc đáo, nơi mỗi góc phố, mỗi hàng quán đều ẩn chứa những câu chuyện đáng nhớ.
![]() |
Nếu như phần đầu chương trình đậm chất hoài niệm thì chương cuối cùng lại mang đến hình ảnh một đô thị trẻ trung, sôi động với những nghệ sĩ sáng tạo không ngừng. Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh – người có nhiều đóng góp cho nghệ thuật đương đại – sẽ chia sẻ về những dự án sáng tạo của mình. Đối với anh, ký ức về những ngày lớn lên ở khu tập thể Mai Dịch, nơi vang vọng âm thanh của tuồng, chèo… đã đưa anh đến với con đường nghệ thuật và những dự án tái hiện di sản văn hóa theo cách tiếp cận mới. Sự kết hợp giữa chèo, ca trù và nhạc điện tử sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc đặc sắc, thể hiện niềm tự hào với di sản nghệ thuật dân tộc.