Khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu

Khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu

ANTĐ - Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – Dự án II đang được tiếp tục triển khai với việc cho khởi công xây dựng trạm xử lý nước thải hồ Bảy Mẫu. Đây là gói thầu số 8, sẽ do Tập đoàn Kolon Global (Hàn Quốc) thực hiện thi công.
Thông tin tiếp về Dự án khu A Công viên Yên Sở: Những lý giải “kỳ quặc”

Thông tin tiếp về Dự án khu A Công viên Yên Sở: Những lý giải “kỳ quặc”

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đã có loạt bài phản ánh về những nghi vấn đầy mâu thuẫn trong việc UBND phường Thịnh Liệt, UBND quận Hoàng Mai yêu cầu 11 xã viên và HTX Bình Minh đóng trên địa bàn phải rời khỏi khu đất mà họ đã được sử dụng từ năm 1986 mà không nhận được một sự đền bù nào. Mới đây, phóng viên ANTĐ tiếp tục tìm hiểu và nhận ra rằng, để giải quyết sự việc này có một sự thật hiển nhiên đã tồn tại nhưng lại bị các cơ quan này cố tình lờ tịt…

Sạt lở công trình thoát nước, 3 công nhân tử nạn

Sạt lở công trình thoát nước, 3 công nhân tử nạn

ANTĐ - Cơ quan chức năng quận Thủ Đức và TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 8-8 làm 3 công nhân tử vong. 3 nạn nhân xấu số được xác định là Trần Văn Trinh (SN 1980), Nông Văn Nghiệp (SN 1979, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) và Hà Văn Hùng (SN 1964, trú tỉnh Trà Vinh). 
Nỗi khổ 10 năm

Nỗi khổ 10 năm

ANTĐ - Đó là bến xe Vận tải hàng hóa, nằm ở ngã ba Đuôi Cá, phường Thịnh Liệt. Sau mỗi trận mưa to chỉ cần kéo dài khoảng 30 phút, toàn bộ sân bến và lối ra vào sẽ bị ngập lụt nặng nề.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Đẩy nhanh tiến độ thi công

ANTĐ - Sau bài báo “Ì ạch những con đường hành dân” ra ngày 30-7, Báo An ninh Thủ đô đã nhận được phản hồi của Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) xung quanh vấn đề này. 
Năm 2015: Nội thành Hà Nội sẽ hết ngập

Năm 2015: Nội thành Hà Nội sẽ hết ngập

ANTĐ - “Giai đoạn 2011-2015, sẽ đáp ứng được các vấn đề bức xúc của thành phố về giảm thiểu ngập úng và ô nhiễm nguồn nước mặt. Theo đó, sẽ giải quyết cơ bản chống ngập úng cho khu vực đô thị trung tâm phía nam sông Hồng đến sông Tô Lịch (quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai) với trận mưa có chu kỳ tính toán 10 năm (lượng mưa 310mm/2 ngày) và khắc phục khoảng 60 điểm ngập úng cục bộ hiện nay trong đô thị trung tâm”. Đó là một nội dung của Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mở 6 bãi đổ phế thải xây dựng

Mở 6 bãi đổ phế thải xây dựng

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa đốc thúc việc triển khai thực hiện 6 dự án xây dựng bãi đổ phế thải rắn xây dựng và phế thải thoát nước tại các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín. 
Nhân tai hay thiên tai?

Nhân tai hay thiên tai?

ANTĐ - Hà Nội mùa hè này mới qua vài cơn mưa lớn nhưng đã ngập lụt và ùn tắc do ngập gây ra ở hàng loạt tuyến đường. Trong khi hàng chục “điểm đen” thường xuyên xảy ra ngập úng chưa khắc phục được thì lại xuất hiện nhiều điểm ngập mới. Hầu  hết các điểm úng ngập này là do quá trình cải tạo một số hồ, các tuyến cống hóa mương, các tuyến cống lớn được đầu tư có khả năng điều hòa nước chưa được hoàn thiện. 
Ngập úng vì chậm bàn giao công trình thoát nước

Ngập úng vì chậm bàn giao công trình thoát nước

(ANTĐ) - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội làm rõ nguyên nhân úng ngập tại một số tuyến phố mới trên địa bàn thành phố.
Rà soát công trình hư hỏng trước mùa mưa bão

Rà soát công trình hư hỏng trước mùa mưa bão

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, rà soát phát hiện khiếm khuyết của các công trình đang sử dụng, có biện pháp khắc phục kịp thời bảo đảm công trình an toàn trong mùa mưa bão. 
Phố mãi như sông

Phố mãi như sông

ANTĐ - Hà Nội những ngày vừa qua ngập chìm trong những trận mưa lớn, xối xả. Sau mỗi trận mưa ấy, khi phố phường Hà Nội được khoác lên mình một màu xanh tươi mới thì đường sá lại ngập chìm trong nước và người đi đường lại một phen lội bì bõm.
Hà Nội “nâng đời” 21km cống ngầm

Hà Nội “nâng đời” 21km cống ngầm

ANTĐ - TP Hà Nội vừa thông qua kế hoạch nâng cấp 21km cống ngầm thuộc 44 tuyến phố nằm ở 7 quận nội thành. Trong số này, có nhiều tuyến phố lớn, với mật độ phương tiện qua lại đông nên việc thi công chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân.
Thấp thỏm nỗi lo mưa lớn

Thấp thỏm nỗi lo mưa lớn

ANTĐ - Hà Nội mới trải qua trận mưa đầu mùa với lượng mưa không cao nhưng đã xuất hiện nhiều điểm ngập cục bộ. Trong khi đó, dự báo tình hình mưa lũ năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đem đến những lo ngại về nguy cơ úng ngập dù mỗi năm, thành phố đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho tiêu thoát nước.

Thông qua 11 quy hoạch phân khu

Thông qua 11 quy hoạch phân khu

(ANTĐ) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa cho biết, TP đang tập trung giải quyết khối công việc khổng lồ liên quan tới triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. 
Vụ Thủy điện sông Tranh 2: EVN lại “trình bày hoàn cảnh”

Vụ Thủy điện sông Tranh 2: EVN lại “trình bày hoàn cảnh”

ANTĐ - Trước những bất bình của dư luận về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “loanh quanh” lý do rò rỉ nước tại đập Thủy điện sông Tranh 2, ngày 26-3-2012, EVN một lần nữa thông tin đến các cơ quan báo chí về vấn đề này.

Bác bỏ đề xuất cống hóa sông Kim Ngưu

Bác bỏ đề xuất cống hóa sông Kim Ngưu

ANTĐ - Một số hộ dân trú tại  quận Hai Bà Trưng đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp “đậy nắp” (cống hóa) sông Kim Ngưu, đoạn từ phố Lò Đúc đến Đền Lừ, để mở đường giao thông, không phải di dân, GPMB. Tuy nhiên, Sở Quy hoạch- Kiến trúc (QH-KT) Hà Nội cho rằng, không có cơ sở để thực hiện việc này.
Hà Nội cần 116.417 tỷ đồng để xóa ngập

Hà Nội cần 116.417 tỷ đồng để xóa ngập

ANTĐ - Hà Nội cần tới 116.417 tỷ đồng đầu tư để có thể thoát ngập cục bộ trong gần 20 năm tới. Trước mắt, tại khu vực các quận nội thành, dự báo, trong vòng 3 năm tới, TP sẽ xóa bỏ được những “điểm đen” úng ngập khi trời mưa lớn.