Xét xử vụ án giết hại “tình địch” mang thai 8 tháng:

Thoát án tử hình nhờ nuôi con nhỏ

ANTĐ - TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật Linh (SN1993), ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, hung thủ gây ra cái chết hết sức thương tâm đối với chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN1993), ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch với 95 nhát đâm, khi Nhung đang mang tháng 8 tháng tuổi.

Bị cáo Hồ Nhật Linh (ảnh nhỏ)

và hàng nghìn người dân đứng dưới mưa bên ngoài tòa án theo dõi phiên xử

Phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động được tổ chức tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Bố Trạch vào sáng 13-1. Ngay từ sáng sớm, đã có hơn 2.000 người dân có mặt tại đây để chờ đợi, theo dõi phiên tòa và để tận mắt xem bộ mặt của hung thủ giết người. Gần 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình được huy động làm công tác bảo vệ tại phiên tòa.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hồ Nhật Linh chỉ biết khóc nức nở về những gì mình đã gây ra, đồng thời thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm của lứa tuổi học trò nên Hồ Nhật Linh đã nung nấu ý định trả thù từ trước đó, đêm 20-10-2011, Linh chuẩn bị hung khí là chiếc đục thợ mộc và hẹn gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung. Khi gặp Nhung, Linh ép Nhung cùng đi xe máy lên Đồi 95, thôn Đại Nam, xã Đại Trạch để nói chuyện, tại đây Linh đã dùng cây đục thợ mộc liên tiếp đâm 95 nhát vào người Nhung cho đến chết, rồi kéo xác Nhung xuống mương nước. Sau đó Linh còn tạo hiện trường giả thành vụ giết người cướp tài sản để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, bằng việc lấy toàn bộ tài sản trên người nạn nhân.

Phiên tòa tiếp tục nóng lên bởi phần tranh luận, đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại cho rằng bị cáo có đồng phạm, đồng thời đề nghị HĐXX trả lại hồ sơ, thực nghiệm lại hiện trường để xác định rõ chi tiết này.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, kết luận của đại diện VKS; HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của Hồ Nhật Linh lẽ ra phải nhận mức án cao nhất là tử hình, tuy nhiên, theo Điều 35 BLHS Việt Nam quy định hình phạt tử hình không áp dụng đối với phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên trong trường hợp này hình phạt được chuyển thành chung thân đối với tội danh giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng mức hình phạt mà HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Nhật Linh là chung thân. Ngoài mức án đã tuyên HĐXX còn buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 199,5 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Ngay sau khi HĐXX tuyên án, có người hài lòng với mức án, cũng có người cho rằng như thế là quá nhẹ đối với hành động mất tính người của bị cáo Hồ Nhật Linh. Người nhà nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo.