Bán được còn là may

Bán được còn là may

ANTĐ - Tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm nay chỉ đạt 4,91%, trong khi tiền gửi ngân hàng tăng tới 9,48%. Mặt khác, lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng cũng giảm khá mạnh khiến lợi nhuận sụt giảm. Đó là báo cáo tổng kết của Ngân hàng Nhà nước. Dự báo, kết thúc năm 2013, các ngân hàng không thể đạt được lợi nhuận lớn và tăng trưởng cao như kỳ vọng. Kết quả kinh doanh tiền tệ kém sáng sủa không nằm ngoài dự đoán, chứng tỏ dòng tiền-mạch máu nuôi sống nền kinh tế, doanh nghiệp chưa thể lưu thông trở lại như mong muốn. 

Vượt khó... khó vượt

Vượt khó... khó vượt

ANTĐ - Luật Doanh nghiệp ra đời đã được 7 năm, với rất nhiều thay đổi trong nền kinh tế nên ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, bất hợp lý, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đặc biệt trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, việc tách bạch hay phân định chức năng quản lý Nhà nước và quản lý chủ sở hữu Nhà nước càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Thoái vốn không quá khó

Thoái vốn không quá khó

ANTĐ - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy, thu ngân sách đang gặp nhiều khó khăn, tổng thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 43,3% dự toán năm. Có tới 42 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố hụt thu. Nếu không có biện pháp quyết liệt và hiệu quả, dự kiến năm nay ngân sách có thể bị hụt thu tới 65.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh này, việc “bỏ qua” nguồn thu từ cổ tức của các doanh nghiệp nhà nước ước tính hơn 1 tỷ USD là cực kỳ lãng phí. “Cục” tiền này có thể bù đắp sự thiếu hụt chi tiêu mà gánh nặng ngân sách đang oằn vai.

Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải

ANTĐ - Ngày 29-7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước. 
Không phải “chìa khóa vạn năng”

Không phải “chìa khóa vạn năng”

ANTĐ - Qua 3 tháng đầu năm, dù có nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế quý I đã cao hơn cùng kỳ năm trước (4,89% so với 4,75%). Tuy mức tăng không nhiều nhưng lạm phát đã được kiềm chế khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I này thấp hơn so với cùng kỳ. Dẫu vậy, cùng với những tín hiệu đáng mừng vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, nếu không quyết tâm mạnh mẽ hơn thì việc hoàn thành những chỉ tiêu Quốc hội đề ra cho cả năm sẽ không dễ dàng. 

Vinalines sẽ thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

Vinalines sẽ thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp

ANTĐ - Theo Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Lê Anh Sơn, theo kế hoạch, Vinalines sẽ cổ phần hóa  hàng loạt các cảng Khuyến Lương, Cần Thơ – Cái Cui, Hải Phòng, Quảng Ninh,... 
Vietnam Airlines thoái vốn tại 10 doanh nghiệp

Vietnam Airlines thoái vốn tại 10 doanh nghiệp

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), giai đoạn 2012 - 2015. Công ty mẹ - Vietnam Airlines là Công ty TNHH một thành viên, được cổ phần hóa trong năm nay.
Tập đoàn, tổng công ty: Giảm đầu tư, tăng lợi nhuận

Tập đoàn, tổng công ty: Giảm đầu tư, tăng lợi nhuận

ANTĐ - Ngày 16-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị Chính phủ với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nhằm đánh giá lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này và định hướng kế hoạch năm 2013.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ thoái vốn sau khi PVFC thành ngân hàng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ thoái vốn sau khi PVFC thành ngân hàng

ANTĐ - Nếu Tổng Công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC) vẫn giữ nguyên mô hình như hiện nay thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ không thể thoái vốn theo như kết luận tại Thông báo số 309/TB-VPCP về Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là thông tin được Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN Phùng Đình Thực cho biết tại giao ban sản xuất kinh doanh của Tập đoàn này vào chiều 8-10. 
Thoái vốn, không thoái thác

Thoái vốn, không thoái thác

ANTĐ - Đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trở thành “điểm nóng” nhất hiện nay, đặc biệt là các khoản tiền “khủng” được ném vào tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản… những lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm và rủi ro rất cao. Bởi vậy, Thủ tướng Chính phủ đã “bấm nút” yêu cầu, hạn chót đến năm 2015, các “đại gia” phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư “tay trái”, bảo đảm công khai, minh bạch bảo toàn cao nhất phần vốn, tài sản Nhà nước.

Không thể trả nợ thay

Không thể trả nợ thay

ANTĐ - Nếu bây giờ Chính phủ cứu doanh nghiệp một cách tràn lan thì không thể có đủ nguồn lực, chưa kể điều này sẽ tạo ra tâm lý ỷ lại. Cần phải hiểu không chỉ là tái cơ cấu riêng doanh nghiệp Nhà nước mà là tái cơ cấu tất cả các thành phần kinh tế, có cả doanh nghiệp tư. Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách về tài chính ngân sách nhấn mạnh như vậy bên hành lang Quốc hội. Theo ông, so với lộ trình từ đầu năm, việc hạ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp khá nhanh. Quý I dự kiến hạ lãi suất 1%, nhưng đến nay đã hạ đến mức 4%.

EVN Hà Nội phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

EVN Hà Nội phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai quá chậm tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Văn Quán tại đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. 
Mới từ trong ra ngoài

Mới từ trong ra ngoài

ANTĐ - Ấn tượng từ các buổi lễ của các tập đoàn, công ty lớn ký cam kết cắt giảm, tiết kiệm chi phí phải nói là khá rầm rộ. Có thể coi như một tín hiệu khởi đầu cho quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Những con số hàng nghìn tỷ đồng được công bố gây phấn chấn dư luận, cho thấy quyết tâm đang biến thành hành động của khu vực doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế. Song, cốt lõi của tái cấu trúc nằm ở lĩnh vực kinh doanh hiệu quả, sử dụng đồng vốn, đặc biệt là phải thoái vốn càng sớm càng tốt ra khỏi những lĩnh vực không phải là lĩnh vực kinh doanh chính như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi lớn 2012

Câu hỏi lớn 2012

ANTĐ - Một câu hỏi lớn cho việc điều hành nền kinh tế năm 2012 đã được đặt ra với Chính phủ: “Làm thế nào để vừa kiềm chế được lạm phát khoảng 9%, vừa đạt được mức tăng trưởng GDP từ 6-6,5%?”. Đó là mục tiêu đề ra để đảm bảo “sức khỏe” của nền kinh tế nhưng cũng là mức khó đạt được, bởi vì GDP năm 2011 dù chỉ đạt 5,9% song phải nhờ sự “tiếp sức” rất đáng kể của gói kích cầu từ năm 2010. Trong năm 2012 không còn trông chờ vào “gói to hay gói nhỏ” nào nữa, trong khi tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước được dự báo sẽ khó khăn hơn cả năm 2011.
Tái cơ cấu mạnh mẽ, hiệu quả

Tái cơ cấu mạnh mẽ, hiệu quả

ANTĐ - Kiên quyết cơ cấu lại hoặc giải thể, phá sản những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2001-2010, diễn ra sáng 8-12.
 Tập đoàn điện lực Việt Nam: Phân trần lỗ lãi

Tập đoàn điện lực Việt Nam: Phân trần lỗ lãi

ANTĐ - Một lần nữa, lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, năm 2010, EVN kinh doanh thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Và lý giải cho điều này là một nguyên nhân không mới, do giá bán điện ở Việt Nam còn quá thấp.
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

ANTĐ - Tại hành lang Quốc hội sáng qua (28-10), ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm         
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên An ninh Thủ đô những vấn đề liên quan đến nợ công, đầu tư công và sử dụng nguồn vốn ODA của Việt Nam.
Phía trước còn khó khăn

Phía trước còn khó khăn

ANTĐ - Kiên quyết cắt giảm đầu tư công, quyết liệt thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, trước hết là sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, giảm nhập siêu. Các tập đoàn tổng công ty lớn của Nhà nước thoái vốn đã đầu tư ngoài ngành, dứt khoát không được tham gia hoạt động ngân hàng, công ty tài chính, công ty kinh doanh chứng khoán. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, bàn về nguyên nhân lạm phát và các giải pháp ứng phó.