Thoải mái “ban phát”... đất công!

ANTĐ - Theo đơn tố cáo của người dân xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), ông Nguyễn Chí Hải - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp An Hạ (HTXNN An Hạ), cùng một số cán bộ trong HTX đã đứng ra cho thuê đất, giao đất trái thẩm quyền. Chính quyền địa phương kịp thời vào cuộc xử lý. Song vụ việc một lần nữa báo động về công tác quản lý đất đai ở địa phương.
Thoải mái “ban phát”... đất công! ảnh 1
Khu đất ông Hải ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê làm trạm trộn bê tông


“Coi trời bằng vung”

Theo đơn phản ánh của người dân nơi đây, trong 2 năm qua, Ban quản trị và Ban kiểm soát HTXNN An Hạ đã nhiều lần vi phạm Luật Đất đai, trong đó, ông Nguyễn Chí Hải - Chủ nhiệm HTXNN An Hạ là người giữ vai trò đứng đầu nhưng không hề bị xử lý. Đến tháng 5-2012, ông Hải lại tiếp tục cùng những cán bộ cấp dưới cho thuê đất, “giao” đất trái thẩm quyền.

Cụ thể, ngày 21-5, đại diện cho HTXNN An Hạ, ông Nguyễn Chí Hải cùng 5 cán bộ chủ chốt của mình đứng ra ký hợp đồng cho ông Nguyễn Doãn Nam (người cùng thôn An Hạ) thuê 3.000m2 (đất quỹ 2, do HTXNN An Hạ quản lý) trong thời hạn 3 năm. Trong đó có ghi cụ thể, 1.000m2, ông Nam được phép làm nơi để vật liệu xây dựng, 2.000m2 còn lại trồng cây hoa màu hàng năm. Tiếp đến, ngày 25-5, ông Nguyễn Chí Hải cùng ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng ban kiểm soát HTXNN An Hạ chủ trì buổi họp, quyết định giao thêm đất cho 14 hộ dân dọc tuyến đường 423, mỗi hộ khoảng 90m2 (đây là phần đất kênh, mương tưới tiêu và thoát nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân - PV), với hình thức cho thuê thầu 3 năm. Đáng nói là trước đó, năm 1993, các hộ dân này đã được cấp đất giãn dân với diện tích mỗi hộ 170m2.

Việc làm trên của ông Hải khiến cho người dân bức xúc. Theo họ, khi con mương bị lấp, nước tưới tiêu phục vụ cho nông nghiệp không có thì khác gì “chặt tay”. Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân không biết “đổ” đi đâu thì nguy cơ người dân phải sống trong môi trường ô nhiễm là điều khó tránh khỏi. Đáng chú ý, năm 2008, khi đó ông Hải cũng với tư cách là Chủ nhiệm HTX, đã cho một doanh nghiệp (DN) thuê hơn 8.000m2 đất nông nghiệp để xây dựng trạm trộn bê tông trong khi theo quy định  trường  hợp này thì chỉ cấp thành phố mới có thẩm quyền phê duyệt.

Cần xử lý nghiêm!

Những việc làm trên của ông Hải khiến dư luận thắc mắc, việc ông Hải cố tình làm sai các quy định của pháp luật phải chăng có sự móc ngoặc, “đi đêm” cho thuê đất, giao đất của nhà nước trái thẩm quyền để trục lợi cho bản thân? Chỉ nhẩm tính cũng thấy, bản hợp đồng ông Hải cùng cán bộ cấp dưới của mình đứng ra cho ông Nguyễn Doãn Nam thuê 3.000m2 đất với giá quá hời, chẳng được áp dụng theo một quy định nào. Cụ thể, giá thuê 2.000m2 đất trồng cây hoa màu là 3,6 triệu đồng/năm, còn 1.000m2 để vật liệu xây dựng thì lại thu 1.000 đồng/m2/tháng. Đã thế, bên thuê còn được hỗ trợ cải tạo đất gần 5 triệu đồng. Còn trong việc “giao” đất cho các hộ dân thôn An Hạ cũng vậy. Tính tại thời điểm hiện nay, giá đất khu vực này khoảng 20 triệu đồng/m2. Nếu được hợp thức hóa, mỗi hộ dân sẽ được hưởng lợi gần 2 tỷ đồng. 

Chiều 13-7, trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Đình Đại - Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết: “Cho dù tôi mới nhậm chức được gần tuần nay, nhưng việc làm của ông Hải thì tôi nắm rất rõ. Ông Hải đã làm sai, nhưng rất may khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, chính quyền xã đã ngăn chặn kịp thời những sai phạm này, không để tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, việc xử lý những sai phạm của ông Hải cần phải được làm theo quy trình. Hiện xã cũng đã có văn bản báo cáo lên Thường trực Huyện ủy và Thường trực UBND huyện Hoài Đức…”.

Ông Mầu Văn Luân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Thượng cũng khẳng định: “Hiện chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên cấp trên. Về mặt Đảng, chúng tôi đã họp và yêu cầu ông Hải phải dừng ngay những việc làm vi phạm pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng đã triệu tập ông Hải lên làm việc và yêu cầu làm bản kiểm điểm. Tới đây, sau khi chi bộ Đảng thôn An Hạ họp, bỏ phiếu đề nghị mức kỷ luật xong, Đảng ủy xã mới họp và ra quyết định cuối cùng, chỉ trong tháng 7 này, nếu nhẹ thì khiển trách, không thì cảnh cáo…”.

Có thể thấy, những sai phạm trong việc tự ý cho thuê đất, giao đất trái thẩm quyền của ông Nguyễn Chí Hải là rất rõ. Điều này cũng được khẳng định trong Văn bản số 38/BC/UBND ngày 11-6-2012 của UBND xã An Thượng gửi Thường trực Huyện ủy và Thường trực UBND huyện Hoài Đức. Đồng thời, UBND xã An Thượng cũng yêu cầu HTXNN An Hạ thu hồi và hủy bỏ biên bản làm việc ngày 25-5 giữa HTXNN An Hạ với các hộ dân thôn An Hạ dọc đường 423 vì không đúng chức năng thẩm quyền. Việc HTXNN An Hạ tự ý ký hợp đồng cho thuê đất với ông Nguyễn Doãn Nam là không đúng quy định của pháp luật… Đề nghị cơ quan chức năng cũng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, tránh tạo ra tiền lệ xấu.