Thỏa thuận ngầm đằng sau những "hợp đồng hôn nhân"

ANTĐ - Đánh đổi cho việc được nổi tiếng, H.H sẽ đồng ý chia tay trong êm đẹp và chỉ nhận một phần rất nhỏ từ khối tài sản khổng lồ của ông chồng và đặc biệt, cô sẽ giữ kín mọi chuyện bí mật của chồng mà cô biết.

Làm người nổi tiếng đồng nghĩa với chuyện phải chấp nhận cuộc sống của mình luôn "được" hoặc "bị" tò mò, quan tâm bởi cả những người yêu hoặc không yêu mình. Với những cặp đôi mà trong đó cả vợ và chồng đều là người nổi tiếng thì sự quan tâm của truyền thông và công chúng tăng lên gấp nhiều lần. Đa phần, họ đều phải làm mọi cách để mặt ngoài cuộc hôn nhân của mình luôn ở trong tình trạng đẹp đẽ và hạnh phúc. Đó là điều công chúng và truyền thông luôn thấy. Kể cả khi đã “đường ai nấy đi", vẫn rất ít người biết được đằng sau sự chia li đó là rất nhiều những câu chuyện khó có thể tin được. Đặc biệt là những thỏa thuận mà người nổi tiếng đã đặt ra với nhau để họ có thể chia tay trong êm đẹp...

Lăng xê vợ trước khi chia tay

Cho đến bây giờ, dù cuộc chia tay giữa ca sĩ H.H và ông bầu T.K đã được hơn 2 năm nhưng những người hâm mộ cặp đôi này vẫn nhắc lại câu chuyện này với sự tiếc nuối vì cặp đôi này được coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong Vpop lúc bấy giờ. H.H lên xe hoa về nhà chồng năm cô 20 tuổi. Khi ấy, H còn rất trẻ, rất mộc và cô cũng chưa nổi tiếng. Nhưng ông bầu T.K thì khác. Ông đã ngoài 40, giàu có và nổi tiếng. H.H được nhiều người biết đến hơn khi cô trở thành vợ của ông. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chỉ nghĩ đến cô như phu nhân của một ông bầu nổi tiếng chứ họ ít khi nghĩ đến cô như một ca sĩ thực sự.

 

H.H lấy chồng, dù chồng là một ông bầu nổi tiếng nhưng cô vẫn chỉ được đi hát tại vài phòng trà nhỏ. Đĩa đơn đầu tiên ra không được đón nhận như cô mong đợi. Trong một năm chung sống cùng ông chồng nổi tiếng, sự nghiệp của H.H không hề được chồng giúp đỡ một chút nào. Ông bầu T.K cũng đã tuyên bố thẳng thừng trên báo chí rằng hai người là vợ chồng, họ tuyệt đối không liên quan bất cứ chút gì về nhau trong chuyện nghề nghiệp và ông cũng không hề có ý định trở thành người đỡ đầu cho sự nghiệp ca hát của vợ.

Để tránh sự đả kích từ người hâm mộ, ông T.K nói thêm, ông muốn vợ chỉ coi ca hát như một cuộc chơi và để thỏa mãn sở thích của cô. Ông hoàn toàn không muốn vợ coi ca hát là đích đến và biến nó trở thành sự nghiệp của mình. "Sự nổi tiếng sẽ giết chết nét hồn nhiên của vợ tôi. Nó sẽ lấy đi cuộc sống êm đềm và hạnh phúc của hai chúng tôi. Và tất nhiên, tôi hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra" - ông bầu này cho biết.

Xuất hiện trước công chúng, cặp vợ chồng này luôn mang dáng vẻ hạnh phúc rạng ngời. Cô vợ trẻ H.H luôn được chồng chăm sóc cẩn thận và để ý từng chút một. Ông đối với vợ ân cần, đầy yêu thương. Người đàn ông này thậm chí còn trở thành hình mẫu mơ ước của nhiều người vì các cô gái cho rằng ông là một người chồng tuyệt vời, một người đàn ông ga lăng, luôn biết cách yêu thương và chăm sóc người phụ nữ của mình. Nhưng những hạnh phúc đó sau 2 năm thì lật bài. Cặp đôi nổi tiếng này chia tay trong sự xôn xao của dư luận.

Lí do được dư luận tin rằng chính nó đã dẫn đến sự đổ vỡ của cặp đôi này là do H.H đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô thay đổi nhiều thứ và không còn thời gian dành cho tổ ấm của mình. Điều đó khiến tình cảm vợ chồng bị rạn nứt dẫn đến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đẹp đẽ này. Nhưng kì thực, cuộc hôn nhân của H.H với ông bầu T.K đã đi đến hồi kết từ một năm trước. Tuy nhiên, họ vẫn cùng nhau đóng vở kịch hạnh phúc cho công chúng và truyền thông xem. H.H nắm giữ một vài bí mật của chồng và cô không đồng ý li hôn nếu chồng không đồng ý lăng xê cô trở thành người nổi tiếng. Đó là điều không khó với ông bầu T.K, tuy nhiên nó sẽ khiến ông mất một khoảng thời gian nhất định.

Để việc li hôn của mình được diễn ra tốt đẹp, không ầm ĩ, nhất là những bí mật của mình không bị bóc trần, ông T.K đồng ý lăng xê cho vợ bằng cách sáng tác những hít nhạc và đầu tư hết mức cho vợ tập luyện vũ đạo và kĩ thuật hát. Khi lăng xê đã trở thành công nghệ, việc để cho H.H nổi tiếng đối và ông T.K là việc không khó. Đánh đổi cho việc được nổi tiếng, H.H sẽ đồng ý chia tay trong êm đẹp và chỉ nhận một phần rất nhỏ từ khối tài sản khổng lồ của ông chồng và đặc biệt, cô sẽ giữ kín mọi chuyện bí mật của chồng mà cô biết. Tới giờ, H.H và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau nhưng họ tuyệt đối không hợp tác chung với nhau trong bất cứ dự án âm nhạc nào. Thôi thì "tránh voi chẳng xấu mặt nào" và cả hai đã thực hiện rất tốt điều này.

Tìm vợ mới cho chồng

Cũng êm đềm chấm dứt cuộc hôn nhân của mình nhưng cặp đôi đình đám giữa tổng giám đốc N.V và cô người mẫu M.O lại xuất phát từ một nguyên nhân khác và tất nhiên, những thỏa thuận của họ trong cuộc hôn nhân của mình cũng khác với cặp đôi âm nhạc ở trên. M.O kết hôn khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu. Đa phần công chúng cho rằng N.V là đáp án hoàn hảo cho cuộc hôn nhân của cô. N.V là đại gia trong lĩnh vực bất động sản. Ông nổi tiếng về sự giàu có và quyền lực. Ngoài ra, ông cũng là người đàn ông được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ bởi sự ga lăng và phong độ của mình.

Trước khi kết hôn, chuyện tình yêu của hai người vốn đã được ca ngợi rất nhiều bởi thay vì giấu giếm công chúng và yêu nhau trong bóng tối thì đại gia N.V tự hào công khai tình yêu của mình với cô người mẫu xinh đẹp M.O và ông không tiếc lời để nói về người yêu của mình. Hình ảnh mà công chúng thường thấy của cặp đôi này khi xuất hiện ở những nơi đông người là ông N.V luôn luôn nắm tay M.O rất chặt. Cứ như thể ông sợ rằng, nếu thả tay cô ra, ông sẽ mất cô ngay lập tức. Tình yêu đẹp đẽ được kết thúc bằng một đám cưới với sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Tình yêu sau hôn nhân của hai người vẫn khiến người khác phải ghen tị. Đôi vợ chồng này luôn xuất hiện và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc và cái nắm tay rất chặt kia như thể đã trở thành "thương hiệu" của họ. Thậm chí, cuộc hôn nhân của họ có thời gian đã trở thành một biểu tượng hạnh phúc về cuộc sống gia đình. Những câu chuyện hai người kể về nhau, những kĩ niệm nhỏ khi yêu nhau, lấy nhau... được đăng tải trên khắp các báo. Họ luôn nói về nhau như những người tình tuyệt vời nhất và dường như họ không bao giờ có thể xa rời nhau.

Thế nên khi cuộc hôn nhân 5 năm này đột ngột kết thúc, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không hề có dấu hiệu rạn nứt nào xuất hiện trước khi hai người tuyên bố li hôn. Lí do li hôn là hai người cảm thấy đã không còn yêu nhau như lúc trước và đã đến thời điểm phù hợp cho sự chia tay. Tuy nhiên, sự thật đằng sau đó còn nhiều hơn thế.

Đại gia N.V tuy đã có tuổi nhưng nhu cầu sinh lý và ham muốn rất cao. M.O không đáp ứng được điều đó. Nhất là sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung của mình, M.O không hề còn chút hứng thú nào với đời sống vợ chồng. Ham muốn không được đáp ứng, những tranh cãi giữa đại gia và vợ mình bắt đầu xuất hiện. Điều đặc biệt là đại gia N.V tuyệt đối không ngoại tình dù chuyện đó với ông hoàn toàn dễ dàng và chính bản thân M.O cũng đồng ý cho chồng ngoại tình vì cô không thể đáp ứng được những nhu cầu của chồng mình.

Thêm phần, M.O không thể sinh con nên cô sinh ra u uất và buồn phiền nhiều. Hôn nhân hạnh phúc bắt đầu nhuốm màu u tối. M.O đề nghị li hôn vì cô muốn giải thoát cho chồng mình. Hơn nữa, chồng cô  cũng cần có con để kế thừa sự nghiệp của ông. Sau một quãng thời gian dài thuyết phục chồng, M.O cũng đạt được thỏa thuận: Chồng cô đồng ý li hôn với điều kiện cô phải tìm cho ông một người vợ khác. Quá trình tìm vợ mới cho chồng của M.O kéo dài hơn một năm trời vì cô muốn tìm được một người phụ nữ sẽ thực lòng yêu thương và lo lắng cho chồng của cô chứ không phải vì tiền của ông. Hơn nữa, cô cũng phải chắc chắn rằng người mình tìm để trở thành vợ của chồng (cũ) mình phải là người hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sinh lý và chắc chắn sẽ sinh con được cho đại gia N.V.

 

Cuộc tuyển vợ bí mật của M.O chỉ có cô biết còn đại gia vẫn nghĩ rằng với điều kiện ông đưa ra, M.O sẽ không đòi li hôn nữa. Hơn một năm sau khi thỏa thuận giữa đại gia và vợ được đặt ra, M.O đưa một phụ nữ trẻ về nhà và nói đây sẽ là vợ mới của ông. Đến lúc đó ông N.V mới hiểu là vợ quyết tâm li hôn với ông. Mọi thủ tục li hôn được thực hiện nhanh gọn và đơn giản. ông N.V chia cho vợ một nửa số tài sản của mình. Có điều, ông không tái hôn với người phụ nữ mà vợ cũ của ông đã dày công tìm kiếm hơn một năm trời. Cho tới bây giờ, ông vẫn sống một mình và cả M.O cũng vậy. Có lẽ họ vẫn dành tình cảm cho nhau nhưng vẫn chưa vượt qua được chuyện cũ để quay lại. Công chúng vẫn mong có ngày họ tái hợp.

Hợp đồng hôn nhân kết thúc

Có những cặp đôi nổi tiếng kết hôn vì tình yêu nhưng cũng có những cuộc hôn nhân khi bắt đầu đã hoàn toàn là một vở kịch. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn băn khoăn tìm đoán lí do vì sao cuộc hôn nhân của diễn viên L.K cùng nữ MC B.N lại tan vỡ. Ít người biết rằng, sự tan vỡ đó đã được định đoạt rõ ràng thời gian ngay khi cuộc hôn nhân này bắt đầu. Trước khi kết hôn cùng B.N, diễn viên L.K đã trải qua hai cuộc hôn nhân khác. Những người vợ trước của anh đều là diễn viên nổi tiếng. Cả hai lần li hôn của L.K đều diễn ra trong êm đẹp và không khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Tất cả những điều đó đều đã được ghi rõ trong bản hợp đồng hôn nhân của L.K với những người vợ của mình.

L.K là một diễn viên điển trai và tài năng. Thu nhập từ nghề của anh khá cao nhưng khoản thu chính của L.K là từ hệ thống nhà hàng món ăn Việt nổi tiếng của mình. Vì thế, cũng có thể coi anh là một đại gia trẻ. Mọi cuộc hôn nhân của L.K đều được anh trả giá cao cho người đảm nhận vai vợ anh. Mọi cuộc hôn nhân của L.K đều chỉ để che giấu sự thật về giới tính của anh. L.K là người đồng tính và tất nhiên, anh không muốn mọi người biết chuyện này. Anh là một người nổi tiếng và anh cần giữ cho hình tượng của mình được trong sạch và đẹp đẽ.

Những người vợ hợp đồng sẽ là tấm bia hoàn hảo để che chắn cho L.K. Và B.N cũng là một tấm bia trong số các tấm bia của anh. Tuy nhiên, lần kết hôn thứ ba này của L.K được công chúng đón nhận và chúc mừng nhiều hơn vì B.N là người vợ nổi tiếng nhất trong số những người vợ của anh. Hai người cũng diễn với nhau rất ăn ý khiến tình yêu "kịch" của họ được ca ngợi và ngưỡng mộ. Sự ra đời của cậu con trai kháu khỉnh càng khiến công chúng và giới báo chí chúc phúc và tin tưởng vào cuộc hôn nhân của L.K. Sau 7 năm, cuộc hôn nhân này kết thúc, nhanh đến nỗi khi mọi thủ tục đã giải quyết xong, công chúng vẫn còn bị sốc.

Thực tế, L.K và B.N đã có một bản hợp đồng hôn nhân. Thời hạn là 7 năm. Trong hợp đồng không hề đề cập đến chuyên B.N sẽ sinh con cho L.K nhưng L.K đã thêm điều kiện này vào khi họ chung sống và nhau được 2 năm để vở kịch hôn nhân của anh thêm phần thuyết phục. B.N đã nhận được từ L.K 5 tỷ đồng cho điều kiện nảy sinh này. Trong toàn bộ quãng thời gian làm vợ nam diễn viên này, B.N đã nhân được từ anh rất nhiều đặc quyền và được anh tạo mọi điều kiện cho phát triển sự nghiệp. 14 tỷ là "tiền công" B.N nhận được từ bản hợp đồng hôn nhân của mình. L.K đồng ý lấy lí do bào chữa cho sự tan vỡ hôn nhân của mình là do có người thứ ba xuất hiện. Điều này càng giúp anh che giấu giới tính thật của mình một cách hoàn hảo.

Vô sinh, lặng lẽ nuôi con của vợ với người khác

Bản hợp đồng hôn nhân của nhà thiết kế V.H với người mẫu T.Q lại xuất phát từ một nguyên nhân khác. Là một nhà thiết kế nổi tiếng, đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, V.H được coi là một trong những bậc thầy về thời trang trong làng thời trang, ông là một người vô cùng kiêu hãnh và luôn ý thức phải giữ cho lí lịch của mình trong sạch. Ông sợ các xì-căng-đan và sợ bị báo chí chỉ trích, ông phát hiện ra mình có vấn đề trong một lần tổng kiểm tra sức khỏe. Tinh trùng yếu nên khả năng lớn ông sẽ không thể có con. Âm thầm chạy chữa một thờ gian dài nhưng những cố gắng của ông H đều không mang lại kết quả như ông mong đợi.

 

Tin đồn về chuyện ông bị vô sinh, hiếm muộn bùng lên trên các trang mạng. Các cuộc gọi từ phóng viên các báo xin phỏng vấn đến dồn dập. Là người phản ứng rất kém trước dư luận, ông H vội vàng tìm cho mình một người vợ hợp đồng. Trong hợp đồng ghi rõ, hợp đồng hôn nhân kéo dài 2 năm và trong 2 năm đó, Q phải sinh con cho ông và khi chia tay, ông sẽ nuôi đứa trẻ đó. Nếu Q vi phạm hợp đồng, tiết lộ bí mật của ông cho bất cứ ai và làm danh tiếng của ông bị ảnh hưởng thì Q sẽ phải bồi thường một số tiền vô cùng lớn. Và ông H cũng hứa rằng, nếu cô làm lộ mọi chuyện, ông sẽ không để cho cô được sống yên thân.

Đám cưới của họ diễn ra rất nhanh. V.H vẽ lên câu chuyện tình yêu nồng nàn và dài lê thê, rằng hai người yêu nhau trong bí mật vì không muốn tình yêu của cả hai bị ảnh hưởng bởi báo chí, truyền thông và công chúng. Đúng theo hợp đồng, nhà thiết kế V.H luôn xuất hiện trước công chúng cùng vợ trong hình ảnh hạnh phúc, rạng ngời vui vẻ. Trong khi đó, ông H đang kiếm tìm khắp nơi một người có ngoại hình hao hao giống ông để xin tinh trùng của ông ta cho việc thụ thai của vợ mình.

Việc tìm người đã khó, việc thuyết phục được người đàn ông mà ông H đã tìm được cũng vất vả không kém. 2 tỷ là cái giá mà ông H phải chi ra để người đàn ông đó đồng ý yêu cầu của ông. Mặc dù kết hôn với Q không phải vì tình yêu nhưng chuyện vợ mình có con với một người đàn ông khác cũng khiến ông H cảm thấy mình bị tổn thương và xúc phạm nhưng đây là yêu cầu của ông nên ông phải chấp nhận. Những bức ảnh chụp vợ chồng ông cùng cậu con trai mới sinh xuất hiện trên các báo, như một gia đình hạnh phúc.

Họ chia tay khi bản hợp đồng hôn nhân kết thúc. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp. Ông H nhận nuôi con và tin đồn về chuyện ông vô sinh đã được dập tắt hoàn toàn theo đúng ý ông muốn. Bận rộn với công việc của mình, quan trọng hơn, vì đứa trẻ không phải là máu mủ của ông, nó chỉ là một phần trong kế hoạch giấu diếm bí mật của mình nên V.H phó thác mọi chuyện chăm sóc đứa trẻ cho một vú em. Theo lẽ dĩ nhiên, tình cảm của ông dành cho đúa bé cũng không được nhiều. Nó đối với ông, phần nhiều là một đứa trẻ xa lạ

Mọi cuộc chia ly đều có lí do của nó. Những lí do thuộc về cá nhân và để đảm bảo cho cuộc sống của mình được yên ổn, họ giữ nó cho riêng mình, nhất là đối với những người nổi tiếng. Đó là lí do vì sao khi hôn nhân tan vỡ, họ rất ít khi nói lí do và nếu có nói, cũng sẽ chỉ là một phần. Những sự thật đằng sau đó sẽ rất ít người biết được. Và vì thế, cuộc đời của mỗi người luôn là một ẩn số.

Sự chia tay của cặp đôi nổi tiếng giữa nam tài tử Tom Cruise và Katie Homes cũng đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Những suy đoán về lí do tan vỡ của cặp đôi vàng này được giới truyền thông đưa ra liên tục. Một mặt, họ cho rằng Katie đệ đơn li hôn là do Tom muốn bé Suri, con gái của hai người, gia nhập giáo phái Scientology - một giáo phái mà trong đó Tom là kẻ cuồng tín.

Theo đó, bé Suri sẽ phải tham gia một khóa huấn luyện khắc nghiệt của giáo phái này. Scientology là tôn giáo đề xuất một con đường đúng đắn dẫn tới sự thấu hiểu bản chất tâm hồn con người, mối quan hệ của người ta với bản thân, gia đình, cộng đồng, nhân loại, dưới mọi dạng thức sống - thế giới vật chất, thế giới tinh thần và Đấng tối cao. Đạo Scientology hướng tới linh hồn, không phải là cơ thể hay tâm hồn, và tin rằng Con người khác xa một sản phẩm của môi trường sống hay gen của anh ta. Một tín đồ của đạo này cho biết bé Suri được lên kế hoạch để trở thành đại sứ của Scientology trên toàn thế giới và cô bé sẽ được Scientology giảng dạy cho đến khi mọi suy nghĩ về thế giới bên ngoại bị đè bẹp trong suy nghĩ của Suri. Vì không muốn con gái mình gia nhập đạo phái này nên Katie đã đệ đơn li hôn và quyết tâm giành quyền nuôi con để Suri có thể thoát khỏi Scientology.

Tuy nhiên, sau suy luận này, báo chí còn đưa ra những nghi ngờ khác về nguyên nhân khiến Tom và Katie chia tay. Các trang mạng của Anh và Mỹ tràn ngập những bài viết về chuyện Tom là người đồng tính và cầu thủ nổi tiếng David Beckham là "người yêu" của anh. Các bài viết cho biết rằng lí do động trời khiến Katie phải chấm dứt cuộc hôn nhân của mình với Tom là bởi cô đã bắt gặp chồng mình đang trên giường cùng Beckham.

Họ cũng cho rằng, cuộc hôn nhân của Tom với Katie cũng như các cuộc hôn nhân trước đó của Tom chỉ đơn giãn là một bản hợp đồng. Người đồng ý đóng vai vợ của Tom sẽ phải tuyệt đối im lặng giữ bí mật về chuyện này và khi thời gian hợp đồng kết thúc, họ sẽ đường ai nấy đi. Các trang mạng cũng đưa ra hàng loạt các dẫn chứng để chứng minh rằng Tom là một gã gay chính hiệu. Tuy nhiên, cho đến giờ này, tất cả vẫn chỉ là dự đoán và Tom - Katie đã giải quyết xong việc li hôn của mình. Katie giành quyền nuôi bé Suri.