Thỏa hiệp với độc quyền?

ANTĐ - Việc một số đài truyền hình vừa tự ý “phá” cam kết không mua lại gói 3 giải Ngoại hạng Anh (EPL) từ IMG trước sự bất lực của Hiệp hội truyền hình trả tiền (VNPayTV), chẳng khác nào thừa nhận thất bại trong việc chống độc quyền EPL tại Việt Nam.
Thỏa hiệp với độc quyền? ảnh 1
Việc các đài truyền hình mua gói 3 EPL trước sự bất lực của VNPayTV
được xem như một thất bại trong cuộc chiến chống độc quyền EPL tại Việt Nam

“Méo mó, có hơn không”

Tại cuộc họp Ban điều hành đàm phán ngày 27-2, đại diện các đài truyền hình tham dự đã ký một biên bản cam kết, trong đó nêu bật tinh thần “chống độc quyền” và tuyên bố không mua lại gói 3 (Canal+ đã mua 2 gói độc quyền) EPL như cách để gây sức ép lên IMG - đơn vị nắm bản quyền EPL trên lãnh thổ Việt Nam. Một lãnh đạo VNPayTV khi đó thậm chí còn quả quyết: “Nếu mua gói bản quyền còn lại, chẳng khác nào các đài đồng ý với việc độc quyền”.

Và ở các cuộc họp sau đó, các đơn vị thành viên trong “liên minh chống K+” vẫn bảo lưu quan điểm này. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi K+ họp báo tuyên bố độc quyền các trận đấu chủ nhật và trận đấu sớm thứ bảy, đồng thời khẳng định chỉ chia sẻ cho các đài truyền hình có hạ tầng kỹ thuật số với giá 150.000 đồng/tháng, không chia sẻ cho các nhà mạng analog. Trước lo ngại không thể tiếp cận các trận đấu độc quyền từ K+, một số đài truyền hình đã tìm lối thoát cho mình bằng cách tự đàm phán với IMG để mua lại gói 3. HTV Hà Nội, HTV TP.HCM và một số đài truyền hình cáp vừa thông báo đã đàm phán thành công và sở hữu gói bản quyền còn lại này. Với khoảng 280 trận/mùa (chiếm 80%), dù đa phần đều là các trận đấu kém hấp dẫn, song các đài này đều cho rằng “méo mó, có hơn không”, bởi ít ra họ vẫn có “món” để phục vụ khán giả, thay vì để khán giả “đói” EPL trong suốt 3 năm tới.

Bất lực đồng nghĩa với thỏa hiệp

Giới quan sát đánh giá động thái các đài truyền hình “bẻ” cam kết để mua gói 3 chẳng khác nào đã tự nhận thất bại và thỏa hiệp với tình trạng độc quyền EPL tại Việt Nam. Thế nhưng, cũng khó thể trách các đài truyền hình khi niềm tin họ đặt vào VTV và VNPayTV (Trưởng và Phó ban Điều hành đàm phán) không được đền đáp. VTV cho rằng mình “vô can” trong việc K+ nẫng tay trên 2 gói độc quyền, trong khi 

VNPayTV lại tỏ ra bất lực với những công văn kiến nghị muộn màng, yếu ớt. Thậm chí chiều qua 7-8, một lãnh đạo VNPayTV còn nhận xét việc các đài truyền hình trong liên minh phá cam kết, tự ý đàm phán với IMG là… chuyện bình thường. “Trước đây cam kết là để liên kết, đấu tranh phản đối K+ độc quyền nhưng nay tình hình đã khác. K+ họ vẫn phát như thế thì buộc các đài phải tự đi mua để phục vụ khán giả của mình. Đó là chuyện bình thường”, lãnh đạo VNPayTV nói.

Phát biểu của đại diện VNPayTV đã tỏ rõ sự bất lực của đơn vị này trước sứ mệnh đứng ra tập hợp, thống nhất tiếng nói chung giữa các đài truyền hình về bản quyền EPL. Chưa kể, việc “mạnh ai nấy mua” gói còn lại từ IMG đã khiến một lượng tiền lớn bị chảy ra nước ngoài, đồng thời cho thấy sự thất vọng của chính các đài truyền hình này vào “ông trọng tài” VNPayTV. Đáng nói hơn, sự việc đã khiến cho người hâm mộ mất niềm tin vào “liên minh chống độc quyền”, khiến các đối tác nước ngoài “cười vào mũi” các đài truyền hình tại Việt Nam và tiếp tục khoét sâu vào tâm lý hám độc quyền để thu bộn tiền ở các thương vụ sắp tới.