Thợ xăm vu khống, cướp tài sản của khách

ANTĐ - Cho khách ở lại tá túc nhưng hai gã thợ xăm lại dựng kịch nhằm chiếm đoạt tài sản của người này.

CAH Chương Mỹ vừa điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra ngày 2-10, qua đó bắt, tạm giữ hình sự Trịnh Duy Khánh (SN 1994, ở Chúc Lý, Ngọc Hòa, Chương Mỹ) và Lê Thế Sơn (SN 1995, ở Phượng Đồng, Phụng Châu, Chương Mỹ).

Cảnh sát dẫn giải Lê Thế Sơn và Trịnh Duy Khánh

Trước đó, vào ngày 2-10, anh Nguyễn Quang Long (SN 1994, ở thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ) đến gặp Khánh, Sơn để thuê xăm ở cánh tay và xin tá túc qua đêm. Do đang bận xăm cho khách nên Khánh bảo Long cứ ở lại. Nhưng đến khoảng 20h cùng ngày, Khánh bàn bạc với Sơn tiến hành dựng hiện trường giả, rồi vu cho Long vào nhà lấy cắp tài sản. Tại đây, 2 đối tượng đã đánh đập, dùng dao nhọn đe dọa cướp chiếc ĐTDĐ mà bị hại vừa mua, sau đó ép Long gọi điện thoại cho gia đình mang 3 triệu đồng đến chuộc.

Nhận tin báo về sự việc, CAH Chương Mỹ đã điều tra xác minh, qua đó làm rõ danh tính hai đối tượng đang khống chế anh Long. Trước khi gây ra vụ việc, cả Khánh và Sơn đều là thợ xăm. Trong quá trình liên hệ với gia đình bị hại, các đối tượng đe dọa nếu đến 24h mà chưa giao tiền thì đến điểm hẹn “nhặt Long về”.

Đêm hôm đó, khi Khánh và Sơn đang tiền của gia đình bị hại thì bị cảnh sát phát hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Không có tiền tiêu là nguyên nhân khiến Khánh, Sơn nảy sinh ý định cướp điện thoại, vu khống cho khách hàng.