Thờ ơ đến bao giờ?

ANTD.VN - Tính đến thời điểm này, độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) của nước ta mới đạt khoảng hơn 80%. 

Hiện vẫn còn gần 10 triệu người chưa tham gia BHXH, trong đó bảo hiểm y tế (BHYT) được coi như “giá đỡ”, “lá chắn” vững chắc đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân. Số lượng người không tham gia bảo hiểm kể cả tự nguyện lẫn bắt buộc là một khoảng trống khó lấp đầy khiến mục tiêu đạt BHXH, BHYT toàn dân khó trở thành hiện thực.

Cần nhìn thẳng vào thực trạng “bức tranh” BHXH để thấy rõ một sự thật đáng lo ngại. Ngoại trừ những người nghèo, thu nhập thấp ở thành thị và nông thôn cũng như người dân ở vùng sâu vùng xa điều kiện quá khó khăn không đủ tiền đóng BHXH, còn lại một bộ phận không nhỏ thực sự không muốn tham gia bảo hiểm. Nói thẳng ra là họ thờ ơ, coi thường chính sức khỏe, tính mạng của mình cũng như người thân trong gia đình. 

Trong khi đó, cuộc sống đầy rủi ro, tai nạn rình rập, chưa nói tới những căn bệnh nan y. “Không ai nắm tay đến sáng”. Chỉ khi đổ bệnh nặng, thập tử nhất sinh, họ mới chịu bước chân vào bệnh viện, cầu cứu bác sỹ mà trong tay không có thẻ BHYT. Không ít trường hợp nhập viện chữa trị chi phí tốn kém tiền triệu, tiền tỷ, phải bán tài sản, nhà đất. Ngay cả khi ngành y tế thực hiện chế độ tăng mức viện phí 1.900 dịch vụ y tế đối với những đối tượng không có thẻ BHYT thì con số người mua bảo hiểm cũng chỉ tăng nhỏ giọt. 

Mấy năm nay ngành bảo hiểm và ngành y tế đã triển khai nhiều chính sách tạo điều kiện và khuyến khích người dân tham gia BHXH, BHYT. Người đóng BHYT thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc ở tỉnh, thành phố được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện.

Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, được hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Đặc biệt, người lao động thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc thì có thể đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình để được khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi tham gia 5 năm liên tục. 

Có thể nói, “cánh cửa” BHXH, BHYT đã mở rộng, thông thoáng hơn bao giờ hết. Mặc dù ở nơi này, nơi khác, có thời điểm vẫn có những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, song với hệ thống thông tin điện tử tra cứu dữ liệu của ngành BHXH, mọi vướng mắc sẽ được tháo gỡ. Vấn đề còn lại chính là ý thức, nhận thức của mỗi người dân. Không thể thờ ơ, coi thường sức khỏe và tính mạng của chính mình.