Thờ ơ cũng là dấu hiệu của Alzheimer

ANTĐ - Khi người có tuổi tỏ ra thờ ơ với những thú vui vốn có trong cuộc sống, đó có thể là tín hiệu cho thấy họ đang đối mặt với chứng Alzheimer.



Tiến sỹ Lenore Loughner thuộc Viện nghiên cứu y học Hoa Kỳ cùng các đồng sự đã cho chụp cắt lớp não 4.354 người ở độ tuổi 76. Những người này đồng thời nhận được một bảng trắc nghiệm về “triệu chứng thờ ơ”, gồm các câu hỏi giúp kết luận họ “không có hứng thú đối với bất cứ thứ gì”, “thiếu hụt tình cảm, từ bỏ một số thú vui và sở thích”, “cả ngày thấy chán nản và uể oải”… Kết quả cho thấy chất xám trong não những người có các triệu chứng kể trên ít hơn người bình thường 1,4%, còn chất trắng thì ít hơn 1,6%. Đó chính là tín hiệu ban đầu cho thấy não đang lão hóa và nguy cơ về chứng suy giảm trí nhớ.