Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ ngừng hỗ trợ để khủng bố quanh biên giới với Syria bị tiêu diệt

ANTD.VN - Ngày 30/01, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kêu gọi tiêu diệt các nhóm khủng bố xuất hiện dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu Mỹ chấm dứt hỗ trợ.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài thị trấn Cizre

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài thị trấn Cizre

Ngày 30/01, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tiêu diệt các nhóm khủng bố xuất hiện dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin: "Hội đồng An ninh Quốc gia kêu gọi chấm dứt hỗ trợ nước ngoài cho các nhóm khủng bố và khẳng định cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố sẽ được tiếp tục.

Đồng thời, Hội đồng An ninh Quốc gia kêu gọi Liên minh Hoa Kỳ chấm dứt ủng hộ đối với hai lực lượng lãnh đạo bởi người Kurd, bao gồm Lực lượng Dân chủ Syria SDF và Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd YPG.

Đối với khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, hai nhóm trên được xem như tổ chức khủng bố vì đã liên minh với Đảng Công nhân người Kurd PKK, tổ chức hoạt động ngoài vòng pháp luật.