Thổ Nhĩ Kỳ tố châu Âu là... kẻ 'lừa phỉnh'

ANTD.VN - Ngày 10-8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố Liên minh Châu Âu (EU) đang phạm những sai lầm nghiêm trọng trong phản ứng về vụ đảo chính bất thành đêm 15-7 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Mevlut Cavusoglu đưa ra cảnh báo rằng, nếu liên minh này "để mất" Thổ Nhĩ Kỳ thì đó là lỗi của chính họ, chứ không phải vì những quan hệ tốt đẹp giữa Ankara với Nga, Trung Quốc hoặc thế giới Hồi giáo.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu: EU đang "gây sự" với chúng tôi!

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Châu Âu EU được cho là “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khi Ankara cáo buộc một số nước thành viên EU đứng đằng sau vụ đảo chính hồi trung tuần tháng 7 vừa qua.

Căng thẳng càng leo thang khi không một lãnh đạo Châu Âu nào chia sẻ với Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc chính biến, ngược lại, EU còn chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về những chính sách hậu đảo chính.

Phản ứng này của EU khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy bị “lừa phỉnh” – theo phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan hôm 8-8.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anadolu, Ngoại trưởng Cavusoglu cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga không nhằm “chọc tức” EU, đồng thời đưa ra cảnh báo, tỷ lệ ủng hộ gia nhập EU ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống do thái độ đồng tình của liên minh này đối với những kẻ tiến hành vụ đảo chính.