Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại miền bắc Iraq

ANTĐ - Ngày 5-12, nhật báo Hurriyet đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực gần tỉnh Mosul Bashiqah ở miền bắc Iraq, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện các tay súng người Kurd (Peshmerga) của Iraq.

Theo bài báo, thỏa thuận về việc thiết lập căn cứ thường trực trên đã được ký kết giữa lãnh đạo người Kurd ở Iraq Massoud Barzani và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu hôm 4-11 trong chuyến thăm của ông Sinirlioglu tới khu vực miền bắc Iraq.

Hôm 4-12, truyền thông địa phương dẫn lời các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã triển khai ít nhất 130 binh lính tới khu vực Mosul ở miền bắc Iraq để huấn luyện cho lực lượng Peshmerga của người Kurd.

Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ 

Theo nhật báo Hurriyet, số binh lính Thổ Nhĩ Kỳ này được sự yểm trợ của khoảng 20 đến 25 chiếc xe tăng đã triển khai tới ngoại ô thành phố Mosul hôm 4-12. Mosul là thành phố hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngay sau khi số binh lính và xe tăng trên của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tới Mosul, chính quyền Iraq đã lên tiếng phản đối và tuyên bố rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ không được sự phê chuẩn của lãnh đạo người Kurd và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Iraq.

Cơ quan báo chí phủ Thủ tướng Iraq cho hay, chính quyền nước này đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ “tôn trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp”, đồng thời kêu gọi Ankara “ngay lập tức rút lực lượng này khỏi lãnh thổ Iraq”.

Theo các nhà phân tích Iraq, binh lính Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai sang Iraq không phải để giúp chống lại IS mà ưu tiên số một của họ là nhằm vào lực lượng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang chiến đấu chống IS ở miền bắc Iraq, vì Thổ Nhĩ Kỳ coi PKK là một mối đe dọa đối với an ninh của chính họ.