Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phục dựng tượng đài người lính Nga

ANTĐ - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý khôi phục lại tượng đài San Stefano, hay còn gọi là tượng đài người lính Nga tại Thủ đô Istanbul, tờ Hurriyet Daily News đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phục dựng tượng đài người lính Nga ảnh 1

Tượng đài người lính Nga bị phá hủy tại San Stefano vào tháng 11 năm 1914

Theo thông tin tờ báo này đăng tải, Ủy ban quốc phòng quốc gia thuộc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ xây dựng tượng đài để tưởng nhớ những người lính Nga đã ngã xuống, còn Nga sẽ xây dựng 5 tượng đài tương tự ở nước mình.

Thỏa thuận trên được khởi xướng bắt đầu từ năm 2012 giữa hai quốc gia nhằm tôn vinh những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến lịch sử trên đất của nhau. Tượng đài San Stefano ở Istanbul ban đầu được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 để tưởng nhớ 15.000 binh lính Nga đã hy sinh trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống Đế quốc Ottoman 1877-1878. Tuy nhiên, vào năm 1914, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định phá hủy di tích, vì cho rằng đó là nỗi ô nhục thất trận của quốc gia.